Thứ Sáu, 22/02/2008 - 1:18 PM

Không được ủ ấm, bệnh nhân TNGT nặng hơn

(Dân trí) - Tết Mậu Tý, số bệnh nhân TNGT giảm hơn so với năm trước, nhưng số trường hợp bị chấn thương sọ não vẫn ở mức khoảng 50%. Đáng nói, nhiều bệnh nhân bị nặng, thậm chí tử vong trên đường đi cấp cứu do trời quá lạnh mà không được chú trọng ủ ấm.

Bác sỹ Cao Độc Lập, Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Việt Đức cho biết, trong đợt giá rét kéo dài hơn một tháng qua, Bệnh viện Việt Đức liên tục tiếp nhận những bệnh nhân tai nạn giao thông trong tình trạng bị choáng, ngất, sốc, toàn thân lạnh cóng.

“Thấy người ngã trên đường, mọi người vội xúm lại đưa họ đến viện cấp cứu mà quên mất khâu ủ ấm. Vì thế, rất nhiều người vào viện trong tình trạng quần áo bị rách, chân giày chân không, vết thương hở không được che phủ đủ ấm, hay được khoác tạm thêm chiếc áo ấm…nhưng đã nằm bất tỉnh khá lâu trên nền đường lạnh, khiến họ vừa bất tỉnh vì chấn thương, vừa vì quá lạnh”, BS Lập nói.

Theo thống kê của Bệnh viện Việt Đức, các ngày từ 30 Tết đến mùng 5 Tết là ngày cao điểm của TNGT, trung bình khoảng 70 ca mỗi ngày. Riêng 2 ngày Mùng 2 và Mùng 3 Tết Mậu Tý, trung bình mỗi ngày có tới hơn 100 ca tai nạn giao thông nhập viện, tăng hơn gấp đôi so với ngày thường (40 – 60 ca/ngày). Tổng số, trong 6 ngày Tết Mậu Tý, có tới 473 trường hợp tai nạn giao thông phải nhập viện, trong đó có 261 trường hợp chấn thương sọ não. 6 ngày sau Tết, có 261 ca tai nạn giao thông thì có 126 trường hợp bị chấn thương sọ não.

Theo BS Lập, hiện chưa có nghiên cứu đánh giá cụ thể mức độ ảnh của thời tiết đối với bệnh nhân, nhưng thời tiết lạnh chắc chắn sẽ có tác động xấu khi xảy ra tai nạn. Ví như với thời tiết ấm, bệnh nhân bị chấn thương, mất máu có thể bị choáng, sốc, mạch nhanh, huyết áp tụt... Nhưng nếu cũng bị những tình trạng này nhưng ở trong thời tiết lạnh, lại không được ủ ấm, nhiệt độ cơ thể hạ thấp, các triệu chứng này sẽ nhanh hơn, bệnh nhân dễ tử vong nhanh hơn.

Riêng bệnh nhân chấn thương sọ não, thời tiết lạnh còn có thể cản trở lượng oxy cung cấp cho não, khiến bệnh cảnh càng phức tạp hơn. Ngay cả với các chấn thương đơn giản như gãy xương chân, tay, thời tiết lạnh cũng khiến bệnh nhân cảm giác đau mạnh hơn. Quá đau do thời tiết lạnh giá, bệnh nhân dễ bị choáng, sốc…

Do vậy, với bệnh nhân tai nạn giao thông khi thời tiết lạnh, mọi người cần nhớ, việc ủ ấm cơ thể bệnh nhân cùng với sơ cứu đúng rất quan trọng để giúp bệnh nhân đỡ nguy kịch.

Hồng Hải