Thứ Năm, 20/12/2007 - 18:43

Đợt dịch vừa qua lớn và nguy hiểm nhất
(Dân trí) - Trong lịch sử dịch tả ở Việt Nam, chưa khi nào dịch lại lan nhanh đến vậy, chỉ trong vòng một tuần cớ tới 14 quận với 60% xã phường có dịch.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trịnh Quân Huấn cho biết tại Lễ công bố kết quả công tác phòng chống dịch tiêu chảy cấp do UBND thành phố Hà Nội tổ chức sáng nay (20/12).

Theo tổng kết của Sở Y tế Hà Nội, trên địa bàn thành phố đã có 890 trường hợp mắc bệnh tiêu chảy cấp, trong đó có 106 trường hợp có dương tính với khuẩn phẩy tả.

Với nhiều phương án chống dịch, đến ngày 10/12/2007, Bộ Y tế đã có thông báo khống chế thành công dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm trên địa bàn thành phố Hà Nội và các vùng lân cận.

Tuy nhiên, theo ông Huấn, đợt dịch này dù đã được không chế nhưng nguy cơ bùng phát trở lại không hề nhỏ bởi vi khuẩn tả vẫn còn tồn tại ở môi trường. Như địa bàn Hà Tây, cửa ngõ thủ đô, là nơi có truyền thống dùng phân tươi, nước kênh, mương để tưới cây. Trong khi đó, cả con kênh ở xã Hoài Đức đã từng bị phát hiện có chứa khuẩn phẩy tả. “Nếu không kịp thời phát hiện bệnh nhân mắc bệnh đầu tiên thì đảm bảo chỉ trong 1 tuần, dịch sẽ lại bùng phát”, ông Huấn cảnh báo.

Theo khuyến cáo của Bộ Y tế, để đảm bảo công tác phòng chống dịch năm 2008, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác VSATTP, thành phố cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền cho nhân dân, thường xuyên kiểm tra, giám sát phòng ngừa dịch bệnh, chủ động chuẩn bị các cơ sở để có thể điều trị bệnh nhân trong các tình huống.
 
P. Thanh