(Dân trí) - Đội ngũ tuyên truyền là những nữ thanh niên trẻ trung năng động, hộp đựng bao cao su (BCS) đặt tại nhà vệ sinh của quán. Một chương trình tuyền truyền phòng chống HIV tại TPHCM đã nhận được sự đón nhận nhiệt tình của giới trẻ.
Tiếp cận kiểu... OK
Tối thứ 7 và Chủ nhật, khách đến quán bar bỗng bất ngờ khi một nhóm múa nổi tiếng trong bộ trang phục được thiết kế đặc biệt- mô phỏng hình dạng một nhãn hiệu BCS quen thuộc, biểu diễn điệu nhảy tập thể khá “bốc lửa” với nội dung tuyên truyền lối sống tình dục an toàn (sử dụng BCS).
Trong không khí trẻ trung, thoải mái mọi người đều tiếp nhận thông tin một cách vui vẻ và nhanh chóng, nhiều bạn trẻ hồ hởi nhận từ tay những nữ tuyên truyền viên trẻ trung, năng động các BCS mà không hề cảm thấy e ngại, gượng gạo. Đến phần thi vui và nhận quà, là những loại BCS nhãn hiệu mới, khán giả cũng tham gia rất nhiệt tình. Thậm chí không ít bạn trẻ còn hỏi nếu còn “bao” nữa thì xin thêm để... dùng dần.
Theo Thanh Trúc, thành viên của tổ chức DKT Quốc tế tại Việt Nam: Sau gần 2 tháng (từ 3/10) triển khai các Chương trình vận động phòng chống HIV/AIDS tại các “điểm nóng” tới thanh niên nói chung và nhóm có hành vi nguy cơ cao (người hành nghề mại dâm, khách làng chơi,...) đã thu được những thành công bất ngờ khi thay đổi cách tuyên truyền.
Khác với các hình thức tuyên truyền đã quen thuộc với cộng đồng, lần này các tờ rơi tuyên truyền phòng chống HIV được giới thiệu tới tận tay khách đến quán bar vào tối thứ 7, chủ nhật hàng tuần. Đội ngũ tuyên truyền là những nữ thanh niên trẻ trung, hiện đại. Ngoài áp-phích được dán trên tường khách đến các quán bar còn có điều kiện tiếp cận với BCS dễ dàng với hộp đựng đặt tại nhà vệ sinh của quán. Nhóm múa trong bộ trang phục đặc biệt biểu diễn điệu nhảy tập thể cũng rất đặc biệt được biên đạo riêng, biểu trưng cho cuộc sống năng động của thanh niên Việt Nam thế hệ mới.
Ngoài ra, những phần quà bất ngờ cũng kích thích sự tò mò và thích thú của khách hàng. Thông điệp “sử dụng bao cao su không còn là một vấn đề lạ lẫm và hãy biết tự bảo vệ mình” đã được giới trẻ tiếp nhận một cách tích cực.
Theo Ban tổ chức, các hoạt động này đã thu hút được gần 10.000 người tham gia trong gần hai tháng. Điều này đã cho thấy hình thức và thời điểm tuyên truyền cực kỳ quan trọng.
Tuổi trẻ không còn e ngại BCS
Thanh Trúc cũng cho biết, trong 16 chương trình diễn ra tại 3 quán bar trong thành phố, Trúc và các thành viên hoạt động tuyên truyền thường hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình khá dễ dàng, mỗi tối có khoảng 300 BCS được phát ra. Qua thống kê, đối tượng tiếp nhận với thái độ cởi mở với BCS cao nhất là nhóm thanh niên 20 - 32 tuổi. Những người ở độ tuổi trên 40 thái độ đón nhận có giảm hơn.
Nhận xét chung của khách hàng đối với các hoạt động này là: “thoải mái, tiện lợi, hấp dẫn. Chương trình đã tạo tính sẵn có giúp người có nhu cầu sinh hoạt tình dục thoải mái hơn”.
Chương trình cũng nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các chủ quản bar, bởi theo họ cách tuyên truyền này không không hề làm giảm đi lượng khách đến mà ngược lại khiến khách đến giải trí tại quán bar cảm thấy thích thú , thoải mái, hiện đại.
Rõ ràng đối với đại bộ phận lớp trẻ hiện nay, họ không còn xa lạ với những thông tin liên quan đến HIV hay tình dục không an toàn. Tuy nhiên, không phải trong hoàn cảnh nào, họ cũng sẵn sàng tiếp nhận những phương tiện tự bảo vệ mình và không phải lúc nào cách tuyền truyền thông qua các phương tiện truyền thông cũng đạt hiệu quả cao.
Một tổ chức hoạt động đem BCS đi phát tại các trường học, trong giờ lên lớp của sinh viên chưa chắc đã thu được hiệu quả sử dụng bởi đó không phải là thời điểm mở để những bạn trẻ chú tâm và cởi mở đối với vấn đề an toàn tình dục và phòng tránh bệnh lây nhiễm (trong đó có HIV). Tuy nhiên, trong một không gian thoải mái cả về tư tưởng lẫn ngoại cảnh phù hợp, những vấn đề tương tự sẽ lại được tiếp nhận hết sức cởi mở và hiệu quả gấp nhiều lần.
P. Thanh