Thứ Sáu, 15/06/2007 - 03:00
Việt Nam: Xác nhận bốn trường hợp nhiễm cúm A/H5N1
(Dân trí) - Chiều 14/6, bên lề cuộc họp báo công bố lễ khởi động Dự án tăng cường giám sát và phòng chống đại dịch cúm ở người giai đoạn 2007 - 2012, Ông Nguyễn Huy Nga - Cục trưởng Cục Y tế dự phòng cho biết, đến nay, Bộ Y tế chính thức ghi nhận 4 trường hợp nhiễm cúm A/H5N1 ở Việt Nam.
Bệnh nhân Phùng Minh Phúc (Vĩnh Phúc), bệnh nhân nhiễm cúm A/H5N1 đầu tiên sau 17 tháng Việt Nam khống chế được dịch cúm đã xuất viện. Trường hợp bệnh nhân nữ 29 tuổi ở Sầm Sơn, Thanh Hóa có mẫu bệnh phẩm dương tính với vi rút H5N1đã điều trị tại bệnh viện tỉnh Thanh Hóa từ ngày 23/5 và đã xuất viện với tiến triển sức khỏe tốt.
Ông Nga cho biết, hiện tại, chỉ còn hai bệnh nhân cúm A/H5N1 đang được điều trị tại Viện các bệnh nhiệt đới và lâm sàng quốc gia. Đó là bệnh nhân T. ở xã Tiên Phong, huyện Phổ Yên, Thái Nguyên. Đến nay, anh T đã được hút hết khí tràn trong màng phổi, hết sốt, thở bằng mặt nạ và tiên lượng đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn phải tiếp tục điều trị đặc biệt. Còn trường hợp bệnh nhân nữ 28 tuổi, ở Thanh Liêm, Hà Nam đến nay tình trạng bệnh vẫn khá nặng, đang phải thở máy.
Ông Nga cho biết thêm, một trường hợp ở Hà Tây đã tử vong có nghi ngờ liên quan đến cúm A/H5N1, nhưng mẫu bệnh phẩm đang được xét nghiệm chờ kết quả.
Để tăng cường giám sát dịch cúm, chiều nay, Bộ Y tế đã họp báo công bố lễ khởi động dự án tăng cường giám sát và phòng chống đại dịch cúm ở người giai đoạn 2007 - 2012, giai đoạn I 2007 - 2008 do Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa bệnh tật Hoa Kỳ tài trợ với kinhh phí là 1.150.000 USD.
Thứ trưởng Bộ Y tế Trịnh Quân Huấn cho biết, mục tiêu của dự án này là tăng cường năng lực cho hệ thống giám sát và phòng chống đại dịch cúm ở người, sẵn sàng ứng phó và hạn chế thấp nhất tỷ lệ mắc, tử vong khi có đại dịch cúm xảy ra.
TS Nguyễn Huy Nga cho hay, trước nguy cơ dịch cúm gia cầm ngày càng diễn biến phức tạp, Bộ Y tế sẽ tăng cường giám sát dịch cúm ở gia cầm và người. Ngày mai, Bộ Y tế sẽ tổ chức họp giao ban tại các tỉnh phía Nam về vấn đề cúm gia cầm, tiêm chủng và sốt xuất huyết. Theo đó sẽ chỉ đạo các tỉnh này cần tăng cường, sẵn sàng đáp ứng khi dịch cúm xảy ra.
Hiện tại, Bộ Y tế cũng tích cực rà soát, phân phối thuốc Tamilflu, máy thở và các trang thiết bị chống dịch cúm A/H5N1 cho các địa phương, các bệnh viện được giao tiếp nhận, điều trị cho bệnh nhân cúm A/H5N1…
Hồng Hải