Thứ Ba, 12/06/2007 - 01:57

Bệnh nhân sốt xuất huyết tăng 10%
PGS-TS Phạm Ngọc Đính, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ TƯ, cho biết: cả nước đã ghi nhận hơn 14.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết chỉ 5 tháng đầu năm, trong đó 10 người đã tử vong.

Theo PGS.TS Đính, hiện VN đã phân lập được cả 4 type vi rút gây bệnh SXH: D1, D2, D3 và D4. Đáng lưu ý, giám sát dịch tễ tại một số tỉnh phía Nam cho thấy, hiện mật độ muỗi ở mức cao và số lượng vi rút type D1 có xu hướng tăng. Đây là yếu tố đáng lo ngại vì cộng đồng chưa có miễn dịch nhiều với type này.

 

Theo ghi nhận của các tỉnh ĐBSCL đã có gần 12.000 ca sốt xuất huyết (SXH) tính đến hết ngày 10/6. Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Kiên Giang cho biết số ca SXH tăng đột ngột trong thời gian gần đây. Nguy hiểm nhất là bệnh đang bùng phát tại các đảo Phú Quốc (huyện Phú Quốc), Hòn Tre, An Sơn (Kiên Hải).

 

Tại Phú Quốc, lực lượng Hải quân vùng E phải vào cuộc chống dịch SXH, khám chữa bệnh cho nhân dân. Đảo đã có 1 người (trong số 2 bệnh nhân của tỉnh) tử vong vì SXH... Tại Đồng Tháp, đã có hơn 2.000 ca SXH, trong đó riêng huyện Thanh Bình có hơn 380 ca, tăng hơn 16 lần so với cùng kỳ năm ngoái, cao nhất so với các huyện, thị xã trong tỉnh và trở thành “điểm nóng” về SXH của tỉnh.

 

Tại Sóc Trăng, tuần qua có khoảng 60 ca SXH nhập viện. Tỉnh này đã có 1.134 người mắc bệnh SXH, trong đó chủ yếu là trẻ em và đã có trường hợp tử vong. Riêng Tiền Giang, trong 1 tuần đã phát hiện trên 160 ca bệnh; nâng số ca mắc SXH lên 1.700 ca SXH.

 

Theo NLĐ&SGGP