Chỉ tình riêng trong 3 ngày nắng nóng vừa qua, số bệnh nhi nhập viện vì các bệnh sốt vi rút, lỵ và tiêu chảy đã tăng lên đột biến. Chỉ tính từ 23 - 24/5, tại 4 bệnh viện lớn trên địa bàn Hà Nội đã có tới gần 4.000 bệnh nhi nhập viện.
TS Nguyễn Tiến Dũng, Phó trưởng khoa Nhi, BV Bạch Mai cho biết, nếu nắng nóng kéo dài, bệnh nhi mắc các bệnh này sẽ còn tiếp tục gia tăng, đặc biệt bệnh nhi mắc bệnh tiêu chảy.
Riêng ngày 24/5 tại khoa Nhi của BV Bạch Mai có 50 giường nhưng hiện đã có 65 bệnh nhi đang điều trị. Chiếm đa số vẫn là bệnh nhân tiêu chảy và sốt vi rút. Thời tiết nóng bức cộng với sự quá tải càng làm cho không khí ở khoa Nhi của BV Bạch Mai thêm ngột ngạt. Các giường bệnh kín chỗ khiến nhiều bậc phụ huynh đã phải bế con ngồi phía ngoài hành lang.
Chị N. T.T (ở Phương Mai) có con nhỏ 2 tuổi bị tiêu chảy đang điều trị tại đây cho biết: “Cháu nhà tôi ốm suốt mấy ngày nay. Uống bao nhiêu thuốc cũng không khỏi, lo lắng quá nên tôi phải đưa cháu đến đây”. Còn chị Đ. M.L (ở Thanh Xuân) vừa cố dỗ đứa con mới hơn 1 tuổi khỏi quấy khóc vừa cố bón từng thìa nhưng cháu bé nhất định không chịu ăn. “Thời tiết nắng bức như thế này, đến người lớn cũng không chịu được nữa là trẻ nhỏ”, chị L than phiền.
Tại Khoa Truyền nhiễm, BV Nhi TƯ có khoảng 20 bệnh nhi phải nằm viện do bệnh viêm màng não tập trung chủ yếu ở trẻ từ 5 - 12 tuổi.
|
Nên cắt amiđan cho trẻ
Theo bác sĩ Nguyễn Trương Khương, Khoa Tai Mũi Họng BV Nhi Đồng 1, vào dịp hè thường gia tăng lượng trẻ đến cắt amiđan (khoảng 800 đến 1.000 trường hợp bệnh nhi được cắt amiđan tại đây) do trẻ được nghỉ học.
Trẻ nên cắt amiđan do vấn đề tắc nghẽn như có hội chứng ngưng thở trong khi ngủ như ngủ ngáy, có cơn ngưng thở, giật mình, quấy khóc, đái dầm hoặc viêm phế quản phổi, viêm cơ tim, viêm thận, viêm khớp do vi trùng ở amiđan...
Trẻ bị viêm amiđan tái phát nhiều lần trong năm làm ảnh hưởng nhiều đến việc học tập, chậm lớn, kém ăn hay bị ói do amiđan to dễ kích thích cũng được chỉ định cắt amiđan. Bác sĩ Nguyễn Trương Khương cho biết, tuy amiđan có vai trò miễn dịch tiết ra các globuline miễn dịch để phòng chống một số bệnh thâm nhập vào đường hầu họng, nhưng cắt amiđan không hề ảnh hưởng đến chức năng miễn dịch của trẻ. |
Bác sĩ Nguyễn Văn Lộc, Phó Giám đốc BV Nhi TƯ cho biết, biện pháp tốt nhất trong mùa hè nóng là không cho trẻ chơi ngoài trời, không cho tắm ao hồ. Đặc biệt là không nên quá lạm dụng điều hoà nhiệt độ. Vì trong phòng điều hoà nhiệt độ có sự chênh lệch rất lớn với thời tiết bên ngoài, điều này không tốt đối với trẻ nhỏ vì cơ thể trẻ sức đề kháng kém. Nên để điều hoà nhiệt độ khoảng từ 25 - 27oC. Ngoài ra, chế độ ăn uống của trẻ trong mùa hè cũng vô cùng quan trọng. Các bậc phụ huynh nên vệ sinh dụng cụ đựng đồ ăn thức uống trước khi cho trẻ sử dụng. Vào mùa hè cần đảm bảo cho trẻ đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết và cung cấp đầy đủ lượng nước để tránh hiện tượng mất nước.
Bác sĩ Đặng Thanh Thuỷ, Phòng Kế hoạch Tổng hợp, BV Xanh-pôn cho biết, bình thường BV tiếp nhận 1.200 bệnh nhi/ngày. Nhưng riêng 2 ngày 23-24/5 tiếp nhận hơn 3.000 bệnh nhi chủ yếu mắc các bệnh tiêu chảy, viêm phế quản, tiêu chảy. Cũng tại BV Đa khoa Đức Giang, trong 2 ngày nắng nóng, con số bệnh nhi nhập viện chiếm 50% so với trung bình số lượng bệnh nhân của cả tuần (bình thường 500 người nhập viện/tuần). BV Đống Đa trong những ngày nắng nóng cũng rơi vào tình trạng tương tự, mỗi ngày tiếp nhận gần 600 bệnh nhi.
TS Dũng đưa ra lời khuyên, trong mùa hè, mỗi gia đình nên áp dụng bốn biện pháp để phòng chống bệnh tật đó là:
- Diệt muỗi, loăng quăng.
- Vệ sinh cá nhân.
- Không ăn rau sống, phải ăn thức ăn được nấu chín kỹ.
- Bảo vệ nguồn nước và sử dụng nước sạch.
Khi người bệnh sốt cao không rõ nguyên nhân cần đến ngay các cơ sở y tế điều trị. Ngoài ra, thời tiết nắng nóng khiến thức ăn dễ bị ôi thiu, đây chính là nguồn dễ gây bệnh. Vì thế, các bậc phụ huynh cần phải thận trọng khi chăm sóc trẻ nhỏ. Luôn giữ cho trẻ đủ nước, thức ăn cho trẻ đảm bảo vệ sinh là điều kiện cần thiết bắt buộc của tất cả các gia đình có trẻ nhỏ. “Những biện pháp này tưởng chừng đơn giản nhưng không phải ai cũng có ý thức đề phòng. Trong những ngày hè nóng như hiện nay, hơn bao giờ hết ý thức của mỗi người cần được nâng cao để bảo vệ sức khoẻ cho chính mình và gia đình”, TS Dũng nhấn mạnh.
Theo Thảo Nguyên
Vnmedia