Thứ Năm, 10/05/2007 - 12:34
Trẻ tử vong có thể do bị sốc vắc xin
(Dân trí) - "Không loại trừ khả năng trẻ bị sốc do cơ địa quá nhạy cảm, dù vắc xin và quy trình tiêm không sai sót gì. Đây là trường hợp không may vẫn xảy ra trong lịch sử tiêm chủng", TS Phạm Ngọc Đính, Phó viện trưởng Viện vệ sinh dịch tễ TƯ cho biết.
Ông Đính cũng khẳng định cơ quan chức năng đang rà soát lại các khâu trong việc bảo quản, sử dụng vắc xin và xét nghiệm các mẫu thu được để điều tra nguyên nhân gây tử vong cho 3 cháu bé kể trên.
Khi có các trường hợp như vậy xảy ra, các khả năng có thể nghĩ đến là nhầm thuốc, tiêm sai kỹ thuật, vô trùng không đảm bảo... nhưng yếu tố được nghĩ đến đầu tiên là chất lượng vắc xin. Hiện các mẫu vắc xin viêm gan B của LG ở các tuyến y tế và cả trong kho lưu trữ trung ương đều đang được lấy và kiểm định. Tuy nhiên, loại vắc xin chất lượng càng cao thì khả năng xảy ra tai biến kiểu này càng thấp.
Về loại vắc xin được sử dụng cho 3 cháu bé tử vong, tiến sĩ Đính cho biết sản phẩm này được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) viện trợ miễn phí cho Chương trình Tiêm chủng mở rộng kể từ năm 2006, và trong suốt năm qua không hề gây ra tai biến gì. Loại vắc xin này cũng đã được sử dụng tại nhiều nước trên thế giới trước khi được cấp phép lưu hành tại Việt Nam.
Đối với các loại vắc xin ngoại nhập, chúng đều được kiểm soát trong một quy trình chặt chẽ. Sau khi có kết quả kiểm định là đạt yêu cầu, cơ quan chức năng cấp giấy phép nhập khẩu. Khi vắc xin đến sân bay sẽ được chuyển ngay lên xe lạnh để chở về Viện Vệ sinh dịch tễ TƯ, rồi được kiểm định lần nữa trước khi đưa xuống tuyến dưới. Chỉ sát ngày tiêm chủng, các điểm tiêm mới nhận vắc xin về.
Thanh Trầm