Thứ Bẩy, 12/05/2007 - 08:44
Chờ “dài cổ” để được khám BHYT
(Dân trí) - Cụ thể, đối với bệnh nhân có thẻ BHYT điều trị nội trú, có tới gần 50% bệnh nhân phải chờ đợi rất lâu để được khám bệnh. Trong khi đó, với người không có thẻ BHYT, tỷ lệ phải chờ đợi chỉ khoảng 38%.
Đó là kết quả khảo sát mới nhất được đưa ra tại hội thảo Chất lượng khám chữa bệnh của người có thẻ BHYT tại các cơ sở khám chữa bệnh do Bộ Y tế tổ chức sáng nay (11/5). Theo đó, thời gian chờ đợi để được khám bệnh của bệnh nhân có thẻ BHYT đều lâu hơn nhiều so với người không có thẻ BHYT.
Theo PGS Nguyễn Thị Kim Chúc, kết quả khảo sát ban đầu về chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh đối với bệnh nhân có và không có BHYT tại một số cơ sở y tế cho thấy người có BHYT còn phàn nàn khá nhiều về sự chênh lệch trong việc được sử dụng các dịch vụ chữa bệnh, về thủ tục hành chính cũng như chất lượng dịch vụ y tế…
Với thủ tục hành chính để được khám chữa bệnh, nếu không có thẻ BHYT, thủ tục này đơn giản và nhanh chóng hơn nhiều. Trong khi đó, nếu khám bằng BHYT, thủ tục lại rất phức tạp và lề mề. Có 6,4% bệnh nhân nội trú có BHYT than phiền về sự phức tạp của thủ tục này, trong khi đó, với bệnh nhân k
hông có BHYT tỉ lệ này chỉ là 3,2%.
Về thái độ của nhân viên y tế với người bệnh cũng thấy rõ, thái độ của họ với người không có BHYT tốt, nhã nhặn hơn so với những người có BHYT.
Tuy nhiên, về chi phí khám chữa bệnh, bệnh nhân có BHYT được lợi hơn rất nhiều sơ với những người bệnh nhưng không có BHYT. Đồng thời, bệnh nhân có BHYT điều trị nội trú được hưởng nhiều dịch vụ chuẩn đoán hơn so với những người không có BHYT.
Tại hội thảo này, TS Lương Ngọc Khuê, Vụ phó Vụ điều trị Bộ Y tế cho biết, trong 14 năm triển khai BHYT, số người tham gia ngày càng tăng lên. Năm 2005, cả nước mới có 20% dân số tham gia BHYT, đến năm 2006, cả nước đã có 34,5 triệu thẻ, tương đương với gần 40% dân số.
Để dịch vụ BHYT thu hút hơn nữa người dân tham gia, cần phân tuyến hợp lý hơn cho bệnh nhân, tránh gây phiền hà cho người bệnh khi chuyển tuyến trên và chuyển ngang tuyến. Vì có một thực tế như ông Nguyễn Minh Thảo, Trưởng ban giám định BHYT (BHXH Việt Nam) từng nhận xét: “Một trong những khó khăn tồn tại của BHYT, đó là khi bị bệnh nặng, người bệnh rất khó được chuyển viện lên tuyến trên do thủ tục rườm rà, thậm chí do chính bác sĩ tuyến dưới không tạo điều kiện”.
Hồng Hải