Thứ Ba, 26/12/2006 - 12:34

Nơm nớp lo thiếu máu
(Dân trí) - Theo quy luật, vào các dịp lễ Tết, số lượng bệnh nhân bị các tai nạn thương tích, đặc biệt là tai nạn giao thông do say rượu, đua xe… tăng lên rất nhiều, kéo theo đó là lượng máu chỉ định dùng cho những bệnh nhân này cũng tăng lên trong khi lượng người cho máu vào dịp này lại có xu hướng giảm rõ rệt khiến máu càng khan hiếm hơn.

Tai nạn chấn thương tăng, máu “dùng” không đủ

 

Tại đơn vị đầu ngành là Viện Huyết học và Truyền máu trung ương (VHH&TMTƯ), bác sỹ Ngô Mạnh Quân, Phó Trưởng Khoa Tổ chức hiến máu cho hay, trong dịp Tết dương lịch, Viện cần chuẩn bị 1.000 đơn vị máu, Tết Nguyên đán cần 2.000 đơn vị máu, trong đó bao gồm cả các nhóm máu hiếm để phục vụ cho các bệnh viện trung ương và địa phương... Đây là những con số không nhỏ, vì thế, các bác sĩ, nhân viên của Viện đều đang căng như dây đàn nghĩ các phương án đủ lượng máu dự trữ.

 

BS Quân cho hay, việc thu gom máu gặp rất nhiều khó khăn. Dịp giáp tết, ai cũng bận rộn nên ít quan tâm đến việc hiến máu, thậm chí có tâm lý e ngại hiến máu trước Tết. Theo thống kê của Viện Huyết học, có đến 80 - 90% lượng máu thu được là từ các học sinh, sinh viên tình nguyện hiến máu nhưng những người hiến máu nhân đạo chủ yếu này lại đang tập trung ôn thi. Lượng người bán máu chuyên nghiệp cũng giảm đi rõ rệt do mức sống cao lên...

 

Hiến máu tốt cho sức khoẻ

 

PGS.TS Nguyễn Thị Nga, Trưởng Khoa Huyết học và Truyền máu khẳng định, việc cho máu khoa học sẽ rất tốt cho sức khoẻ.

 

Khi một lượng máu trong cơ thể được lấy ra, cơ thể lại sản sinh ra lượng máu mới bù đắp cho lượng máu đã mất.

 

Sự lưu thông máu này sẽ kích thích được tuỷ xương sản sinh ra các tế bào mới rất có lợi cho sức khoẻ.

 

Mỗi người có thể tham gia hiến máu nhân đạo hoặc “hiến máu tự thân” khoa học. Như vậy, vừa không ảnh hưởng đến sức khoẻ, vừa giảm bớt được gánh nặng về lượng máu cần cho mỗi bệnh nhân.

“Không chỉ khó khăn về nguồn cho máu mà thời gian bảo quản máu chỉ cho phép từ 35-42 ngày nên chúng tôi không thể tiến hành thu gom máu sớm hơn. Nhưng dù thế nào, việc dự trữ máu là cần thiết để đề phòng thảm hoạ cũng như các sự cố có thể xảy ra. Nên chúng tôi vẫn sẽ phải cố gắng để đáp ứng đủ nguồn máu cần cho người bệnh”, BS Quân tâm sự.

 

Tại BV Việt Đức, mỗi tháng Khoa Huyết học và Truyền máu cần dự trữ khoảng 1.200-1.500 đơn vị máu cho bệnh nhân. Tuy nhiên, vào các dịp lễ tết, nhất là Tết Nguyên đán, số bệnh nhân bị tai nạn chấn thương tăng lên, khiến lượng máu cần dùng cũng tăng lên gấp bội. PGS.TS Nguyễn Thị Nga, Trưởng Khoa Huyết học và Truyền máu cho hay, các bác sĩ, tình nguyện viên cũng đang phải gấp rút chuẩn bị lượng máu dự trữ dành cho cấp cứu trong dịp Tết. Ai cũng trong tâm trạng nơm nớp lo thiếu máu, không đủ cung cấp cho người bệnh.

 

Theo TS Nga, chuẩn bị cho Tết Nguyên đán năm nay, trong tháng Một, khoa phải lo đủ nguồn máu ít nhất đủ sử dụng trong 10 ngày Tết (từ ngày từ 30 Tết đến ngày mùng 10), theo đó, số máu cần dự trữ ít nhất từ 700 đến 1.000 đơn vị máu.

 

Dốc toàn lực để... gom máu

 

“Vì lúc nào cũng nơm nớp lo thiếu máu, nên để đủ lượng máu cần dùng, các bác sĩ, nhân viên đang phải “vắt chân lên cổ mà chạy”, dốc toàn lực đi vận động, thu gom máu”, bác sĩ Nga nói.

 

Để đảm bảo đủ lượng máu, nhân viên toàn khoa đã “mở rộng địa bàn” tuyên truyền xuống các quận, huyện ngoại thành, thanh niên nông thôn, lực lượng quân đội, công an, học sinh, công nhân, đoàn thể cơ quan…

 

Không những thế, các bệnh viện còn lập danh sách, địa chỉ của những người có thể cho máu cấp cứu bất cứ lúc nào; danh sách những người có thể cho máu thuộc nhóm máu hiếm; vận động những tổ chức quốc tế, đại sứ quán các nước hiến máu nhân đạo phòng trường hợp có bệnh nhân nước ngoài thì lượng máu này rất phù hợp với bệnh nhân nước ngoài.

 

Năm nay, để chủ động hơn trong việc gom máu, Bệnh viện Việt Đức phối hợp với Ban Chỉ đạo hiến máu nhân đạo TP Hà Nội tổ chức thu gom máu thường xuyên tại địa chỉ 14 Phan Chu Trinh.

 

Còn tại VHH&TMTƯ, theo BS Ngô Mạnh Quân, để thu gom đủ lượng máu dự trữ phải phụ thuộc rất nhiều vào nguồn hiến máu nhân đạo. Vì vậy, Viện đã đưa ra khẩu hiệu “Đầu năm làm việc thiện” để vận động hiến máu nhân đạo.

 

Cùng với việc tung ra khẩu hiệu, Viện đã  lên kế hoạch, mở “chiến dịch” đưa xe thu gom máu lưu động đỗ tại các điểm hội chợ, siêu thị, nơi tập trung đông người để chuẩn bị máu dự trữ cho Tết. Ngoài ra, Viện sẽ tiếp tục duy trì các điểm thu gom máu lưu động từ 15h đến 19h liên tục từ thứ 2 đến thứ 7 và điểm thu gom máu cố định từ 8h đến 16h30 từ thứ 3 đến thứ sáu hàng tuần.

 

Để biết thêm chi tiết về các điểm thu gom máu lưu động người hiến máu nhân đạo có thể tham khảo thêm website: www.NIHBT.org.vn và số điện thoại 04.868 6008 – 04.868 8818 để biết thêm chi tiết.

Để tham gia hiến máu, người hiến máu sẽ được khám, tư vấn sức khoẻ, thông báo các kết quả xét nghiệm máu: nhóm máu, HIV/AIDS, virus viêm gan B, C, giang mai, sốt rét miễn phí…

 

Hồng Hải