(Dân trí) - Từ tuổi thiếu nữ chị em đã quen với ra vào bệnh viện kiểm tra sức khỏe định kỳ, kế đến là thời kỳ làm vợ, làm mẹ… lại càng quen với bác sĩ. Nhưng các chàng không vậy. Với chàng, đi bệnh viện chẳng khác nào dấu hiệu của yếu đuối. Và còn vài nguyên do nữa...
Mất thời gian
Một nguyên nhân chủ chốt khiến các chàng không muốn đi khám bệnh là sợ mất thời gian. Xếp sổ rồi ngồi chờ trong dãy bệnh nhân dài dằng dặc khiến họ sốt ruột, đứng ngồi không yên lo cho cho những công việc đang làm dở.
Dịch vụ y tế quá “nữ tính”
Các chàng cảm thấy mình không được chào đón tại các cơ sở y tế bởi ở đó, từ cách bài trí đến đội ngũ y bác sĩ hầu hết thiên về giới nữ, các thông tin y tế cũng phần lớn dành cho các quý bà, quý cô. Có lẽ bệnh viện nên có thêm nhiều tạp chí, tranh ảnh y tế, thậm chí phim dành cho phái mạnh chăng?
“Ngại”
Gặp vấn đề về sức khỏe, các chàng thậm chí cảm thấy khó khăn ngay cả khi chia sẻ với bạn thân của mình (khó khăn cho cả người nói và… người nghe). Đơn giản là họ không quen đối thoại về đề tài này và cảm thấy bối rối, muốn lảng tránh.
Trừ khi thực sự có vấn đề
Qua tuổi 40, các chàng không còn ở thời trai tráng nữa. Tuy nhiên họ cũng sẽ chỉ tới bệnh viện trong trường hợp “cực chẳng đã” như cấp cứu, phẫu thuật hay thăm người ốm. Phương châm là “không bệnh nặng, khỏi đi bác sĩ”.
Lý do xã hội
Đàn ông vào viện không phải một hiện tượng được xã hội hóa, nói cách khác, không phổ biến từ trước đến giờ. Thiếu nữ 16 bắt đầu có lý do để tới bệnh viện khám định kỳ, sau đó họ bước vào giai đoạn làm vợ, làm mẹ và quá trình chăm sóc y tế cứ thế tiếp diễn.
Nhưng đàn ông không như vậy. Họ chẳng có lý do gì phải tới phòng khám nơi bệnh nhân ngồi chờ phần lớn là phụ nữ, trẻ em, và người cao tuổi.
Quen chịu đựng
Từ nhỏ đàn ông đã được dạy nuốt vào trong những cảm xúc và che giấu đau đớn về thể xác nếu có. Một số chàng còn đặc biệt chú trọng “phẩm chất” này. Bởi thế, đến lúc buộc phải “công bố” tình trạng thể chất, tinh thần mình, các chàng không biết phải bắt đầu từ đâu cả.
Bệnh tật là dấu hiệu của yếu đuối
Với nhiều người đàn ông, đi bác sĩ không chỉ là cách thú nhận “tôi ốm yếu, bất lực” mà còn liên quan đôi chút đến “nam tính” nữa. Bởi thế nhiều chàng thà nghiến răng chịu đựng cho mọi cái đi qua còn hơn là vào bệnh viện.
Sợ bị “đánh giá”
Hầu hết các chàng lo lắng khi gặp bệnh “không giống ai” và ngại để người khác biết. Thật ra các bác sĩ từng chữa trị cho những ca bệnh như thế khá nhiều rồi, chàng chẳng nên lo vì hiển nhiên là bác sĩ không nghĩ nhiều về “căn bệnh” hay cười hoặc “đánh giá” chàng như chàng tưởng.
Thành kiến với y tế
Đàn ông thường nói quá lên về những tiêu cực của chất lượng y tế. Chăm sóc không tốt, tốn thời gian, tiền bạc v.v. Đôi khi đó chỉ là cách họ ngụy biện cho việc mình không dám đi viện nhưng cũng có trường hợp họ đã tới bệnh viện và không thỏa mãn với việc điều trị.
Đến tuổi tứ tuần nhiều vấn đề sức khỏe có thể nảy sinh. Giải pháp của các chàng lúc này là tận dụng công nghệ chiếu chụp để phát hiện, phòng bệnh sớm còn hơn để đến lúc thực sự có chuyện mới đi bác sĩ.
Huyền Trang
Theo About