Thứ Năm, 19/10/2006 - 01:24
Sẽ có thay đổi trong quản lý dược mỹ phẩm
(Dân trí) - Sự kiện Việt Nam trở thành thành viên WTO là nguyên nhân chính dẫn tới sự thay đổi này.
Thông báo của TS. Cao Minh Quang, Cục trưởng Cục Quản lý Dược Việt Nam tại “Hội nghị giữa Bộ Y tế với các doanh nghiệp dược phẩm nước ngoài về sản xuất và kinh doanh tại Việt Nam” cho thấy: Sau 5 năm kể từ ngày VN chính thức trở thành thành viên WTO, mức thuế trung bình sẽ là 2,5%. Dự kiến, mức thuế áp dụng chung cho dược phẩm sẽ chỉ còn một nửa so với mức 10% trước đây. Đối với mỹ phẩm, thuế trung bình sẽ giảm từ 44% xuống còn 17,7% vào thời điểm VN phải thực hiện đầy đủ các cam kết.
Theo đó, kể từ ngày 1/1/2009, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoặc chi nhánh của nước ngoài tại Việt Nam được trực tiếp xuất nhập khẩu dược phẩm. Ngược lại, các DN nước ngoài sẽ không trực tiếp được tham gia phân phối trực tiếp dược phẩm tại VN mà các loại thuốc do DN nước ngoài nhập khẩu sẽ trực tiếp sẽ được bán lại cho các doanh nghiệp trong nước có khả năng phân phối.
Theo báo cáo từ Cục Quản lý Dược Việt Nam, Hiện nay, các doanh nghiệp nước ngoài đăng ký hoạt động về lĩnh vực Dược đang tăng cao. Tính đến tháng 9/2006 đã có 312 DN được cấp phép hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại VN (SĐK). Một số quốc gia có doanh nghiệp đăng ký hoạt động tăng cao như: Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan. Trong 9 tháng đầu năm 2006 Cục đã cấp 2030 SĐK. Tuy nhiên, các công ty chủ yếu đăng ký các nhóm hàng bán chạy (chủ yếu là nhóm kháng sinh và một số thuốc kháng viêm). Nhưng có hiện tượng cùng một hoạt chất có rất nhiều số đăng ký, VD Cefixime có 202 ĐKS.
Ông Quang nhận định: So sánh cùng kỳ năm ngoái, giá trị nhập khẩu đạt 395,959 triệu USD, tăng 26,7%. Dự báo, cả năm 2006 đạt 710 triệu USD tăng 10%. Với tình hình hiện nay, thuốc nhập khẩu hoàn toàn có thể đáp ứng kịp thời và đầy đủ cho nhu cầu phòng và chữa bệnh cho nhân dân.
Thanh Trầm