Thứ Tư, 18/10/2006 - 11:18

Ung thư ngực ở nam giới
(Dân trí) - Nói đến ung thư ngực (vú), người ta nghĩ ngay tới phụ nữ và thực tế, bệnh ung thư ngực ở nữ giới cao hơn nam giới là 120 - 140 lần. Tuy nhiên, nếu xét về tỉ lệ tử vong thì đàn ông lại nhiều hơn, chủ yếu là do chẩn đoán muộn và thiếu hiểu biết.

TS Sally Phillips, chủ tịch hiệp hội Discovery Life (Mỹ) cho biết: “Chẳng hạn như ở Mỹ, chỉ có khoảng 19% phụ nữ bị chết vì ung thư ngực, trong khi ở nam giới là 27%. Không có số liệu chính xác ở khu vực Nam Châu Phi, nhưng kinh nghiệm cho thấy tình hình cũng tương tự”.

 

Các giai đoạn ung thư, sự chuẩn đoán và phương pháp điều trị tương tự như đối với phụ nữ, vì vậy cần phải phát hiện sớm, kịp thời.

 

Theo TS Sally, triệu chứng, chẩn đoán và điều trị ung thư vú ở nam giới cũng tương tự như nữ giới vì thế việc phát hiện sớm và tích cực điều trị sẽ làm tăng khả năng điều trị bệnh thành công. Ví như: ở giai đoạn I, khi các tế bào ung thư mới chỉ giới hạn trong phạm vi hẹp ở ngực, chưa di căn – cơ hội sống thêm 5 năm của nam giới là 98%. Vào giai đoạn IV, khi tế bào ung thư đã di căn, tỉ lệ này chỉ còn là 54%.

 

Nguy cơ mắc bệnh chủ yếu là do hormone extrogen tăng (liên quan với việc điều trị một số căn bệnh khác), hút thuốc, nhiễm phóng xạ, và do gien ung thư ngực 2 (phát hiện qua xét nghiệm máu).

 

Nếu như bất kỳ thành viên nào trong gia đình có tiền lệ mắc bệnh ung thư ngực thì nam giới cũng nên đi khám. Nếu cơ thể có gien ung thư ngực 2 thì nam giới cũng rất dễ mắc bệnh như ung thư tuyến tiền liệt, ung thư dạ dày, ung thư tuỵ và khối u ác tính.

 

Tuy nhiên, nam giới thường ngại và xấu hổ khi đi khám với một khối u cục ở ngực nên khi phát hiện ra thì bệnh đã diễn tiến rất nặng.

 

“Vậy nên, nam giới không nên ngại ngùng và cần tức tốc tới phòng khám ngay nếu thấy đầu ngực tiết dịch (có thể là máu), núm vú bị tụt vào trong, có u cục, hay cảm giác ngứa ngáy, giần giật ở vùng ngực”, bà Sally nhấn mạnh. 

 

Ngọc Bích

Theo Health24