(Dân trí) - Ngực có thể bắt đầu tăng trưởng từ trước tuổi lên 10 và chỉ ngừng lại khi bạn bước sau tuổi 20.
2. Bộ ngực được xem là đặc trưng cho giới tính trong văn hóa phương Tây và làm cho chúng trở nên lớn hơn là một trong những ước nguyện hàng đầu của các cô gái.
3. Mục đích sinh học của bộ ngực là cho con bú.
4. Bộ ngực sẽ có hình dáng cố định khi bạn sinh bé. Với đa số phụ nữ, ngực trở nên lớn hơn (nhưng ít sức sống hơn) sau khi sinh con.
5. Trong suốt quá trình dậy thì, ngực có thể tăng trưởng rất nhanh, nguyên nhân gây ra sự khó chịu, nhạy cảm và thậm chí là cả sự căng tức, phiền toái.
6. Bộ ngực lớn không làm chị em trở nên nữ tính hơn, sexy hơn hay thành thục trong “chuyện ấy” hơn.
7. Những bộ ngực lớn quá khổ là nguyên nhân gây ra đau lưng và làm hỏng dáng đi.
8. Áo ngực không đơn giản là đồ nội y mà chúng thực sự cần thiết bởi khả năng nâng đỡ bộ ngực và tránh những tổn thương cho ngực khi bạn chơi thể thao…
9. Ung thư vú hiếm khi gặp ở lứa tuổi teen nhưng điều quan trọng là cần kiểm tra ngực thường xuyên khi kỳ kinh nguyệt đầu tiên xuất hiện - đây là điều đặc biệt quan trọng nếu tiền sử gia đình có người bị ung thư vú.
10. Tất cả các bộ ngực, dù có kích cỡ như thế nào cũng luôn khiến các chàng trai phải mê đắm và đối với họ đó là biểu tượng của sự quyến rũ và sexy!
Phương Hà
Theo About