Chủ Nhật, 01/10/2006 - 14:02
Nguy hiểm khi tăng cân giữa hai lần sinh
(Dân trí) - Một phụ nữ tăng cân sau lần sinh đầu có nguy cơ gặp các biến chứng thai sản trong lần sinh sau, một nghiên cứu mới đây chỉ ra.
Nghiên cứu quy mô này đã đưa bằng chứng thuyết phục về sự nghi ngờ bấy lâu nay về mối liên hệ giữa việc tăng cân và béo phì sau lần sinh đầu với các biếng chứng sản khoa như sinh non, tiểu đường khi mang thai, thai chết lưu. Thậm chí cả việc tăng cân với số lượng ít cũng có thể gây ra nguy cơ.
Dựa vào nghiên cứu trước đó của TS Sven Cnattingius, MD, Viện Karolinska (Stockholm, Thụy Điển), chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu Eduardo Villamor, TS của Trường Harvard về sức khỏe cộng đồng, đã theo dõi sự thay đổi về cân nặng của hơn 150.000 phụ nữ Thụy Điển giữa 2 lần sinh. Thời gian trung bình giữa 2 lần sinh là 2 năm.
Đầu tiên, họ lấy chỉ số BMI (chỉ số so sánh giữa cân nặng với chiều cao, chỉ ra người đó là bình thường, gầy còm hay béo phì) của những phụ nữ này trước lần sinh thứ nhất. Và theo dõi cân nặng và những biến chứng trong quá trình mang thai của họ.
Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng việc tăng cân trong quá trình mang thai không giảm đi sau khi sinh, sau khi cai sữa hoặc tăng cân trước lần mang thai thứ 2 sẽ làm tăng nguy cơ tai biến đối với quá trình mang thai và chuyển dạ.
Nếu cân nặng vượt chuẩn 7kg thì nguy cơ sinh non và các tai biến sản khoa lên tới 63% so với những phụ nữ có cân nặng thông thường. Thậm chí, kể cả khi bạn chỉ tăng có vài cân so với chuẩn thông thường cũng đủ để gây ra các nguy cơ cho lần sinh thứ 2.
Villamor và Cnattingius tính toán rằng, với việc tăng 3kg giữa 2 lần sinh sẽ làm gia tăng nguy cơ bị tiểu đường so với những phụ nữ có cân nặng bình thường là 30%. Nếu tăng lên tới 5,5kg thì nguy cơ có thể lên tới 100%.
Một trong những cách giảm cân, lấy lại cân nặng chuẩn nhanh nhất là cho bé bú mẹ.
Phương Uyên
Theo Web MD