(Dân trí) - Chứng liệt dương ở nam giới, lãnh cảm ở nữ giới không kiêng dè bất cứ ai và bất cứ quốc gia nào. Đây chính là điều thôi thúc các nhà khoa học trên toàn thế giới đi tìm nguyên nhân đích thực của tình trạng này.
Nói tục dễ bị liệt dương?
Hiệp hội Nam khoa Đức cho biết có hàng triệu nam giới Đức đang phải chịu chứng bệnh “cậu nhỏ” không thể cương cứng. Điều không may là trước khi được điều trị hay can thiệp y học, cánh nam giới thường cố gắng tự đương đầu với bệnh tật bằng tất cả sức lực của mình hoặc cam chịu vì thấy xấu hổ.
Kết quả là người bệnh chỉ đến khám bác sĩ khi bệnh cứ kéo dài (trung bình là 1,5 năm). Tỉ lệ nam giới bị liệt dương ở độ tuổi từ 30 - 70 hiện là 6 triệu người trên toàn nước Đức! Thực tế này đã được đưa ra trong cuộc họp thường niên mới đây của nghành Nam học.
350 chuyên gia đã tham gia vào diễn đàn này và mang đến nhiều nghiên cứu khác nhau về chứng liệt dương, rối loạn cương dương có liên quan với tuổi tác, sức khỏe và những nhân tố khác trong hôn nhân. Các nhà khoa học đã đặt sự quan tâm đặc biệt đối 500.000 gia đình ở Đức hiện không có con và coi đây là một trong những vấn đề trọng tâm.
Theo các nhà khoa học, rất nhiều yếu tố tác động dẫn tới liệt dương, từ lao động quá sức đến gặp phải đối tác “trơ trơ như đá”. Trong đó, họ lưu ý rằng việc nói tục cũng được xem là một nguyên nhân quan trọng. Nó cũng độc hại đối với “cậu nhỏ” không kém gì các yếu tố từng được biết tới và có thể dẫn tới chứng liệt dương (Phải chăng là những người hay nói tục cũng thường có lối sống không lành mạnh?).
Việc nói tục không chỉ gây ấn tượng xấu đối với mọi người, làm ô nhiễm bầu không khí cuộc gặp gỡ mà còn làm giảm chất lượng dân số. Các chuyên gia nam khoa Đức đã đưa ra những kết luận dù không giải thích rõ ràng nhưng có thể khiến hàng triệu nam giới phải lo lắng.
Ngủ kém - Nữ giới không thiết tha với "chuyện ấy"
Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những phụ nữ bị chứng ngưng thở khi ngủ, chứng bệnh có liên quan với tiếng ngáy, có thể bị giảm ham muốn gối chăn, khả năng cảm thụ, bôi trơn, sự cực khoái và số lần quan hệ với đối tác so với những phụ nữ không bị mắc chứng bệnh này.
Trong nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí Sexual Medicine, các nhà khoa học đã đánh giá khả năng tình dục của 25 phụ nữ (tuổi trung bình là 48) được chẩn đoán là bị mắc chứng ngưng thở khi ngủ tại TT nghiên cứu về giấc ngủ của Thổ Nhĩ Kỳ. Tất cả những phụ nữ này đều đã kết hôn và họ sinh hoạt tình dục trung bình chỉ có 3 lần/tháng.
Kết quả nghiên cứu cho thấy khi chứng ngưng thở khi ngủ tăng lên thì tần suất sinh hoạt tình dục ở nữ cũng giảm xuống do tăng cảm giác đau đớn, giảm cảm giác hứng thú.
Trên 40% phụ nữ bị chứng suy giảm chức năng tình dục. Những nhân tố tác động chính là tuổi tác và sự suy giảm lượng estrogen. Nhưng các nhà nghiên cứu khẳng định các bệnh như huyết áp cao, tiểu đường cũng được xem là nguyên nhân quan trọng.
Các nhà khoa học cho biết các nghiên cứu trước đó đã chỉ ra mối liên hệ giữa chứng ngưng thở khi ngủ với sự suy giảm chức năng tình dục ở nam giới nhưng đây là nghiên cứu đầu tiên cho thấy mối liên hệ giữa các bệnh về ngủ với chức năng tình dục ở nữ giới.
Ngưng thở khi ngủ diễn ra khi hơi thở bị ngưng khoảng 10 giây và lặp đi lặp lại liên tục hoặc có kèm tiếng động bị cản trở hoặc như đi qua một lỗ hẹp ở mũi, miệng và họng. Đây được xem là triệu chứng điển hình của ngủ ngáy và mất ngủ. Tuy nhiên, không phải tất cả những người ngưng thở khi ngủ đều gặp vấn đề tiếng ngáy.
Phương Uyên
Theo CBSnews