Thứ Sáu, 07/04/2006 - 13:48

Giới tính và bệnh tim
(Dân trí) - Những nghiên cứu khoa học mới đây đã phát hiện những khác biệt bệnh tim ở hai giới. Đó là nguy cơ tử vong do các chứng bệnh về tim mạch ở phụ nữ cao hơn gấp đôi so với nam giới cùng độ tuổi từ 20 - 39.

Một số nghiên cứu trước đây cũng đã ghi nhận sự khác biệt này và thực tế cho thấy, phụ nữ nhìn chung dường như dễ bị tử vong hơn nam giới khi bị các cơn đau tim tấn công. Đặc biệt ở các bệnh nhân trẻ tuổi, nguy cơ suy tim thường rất cao và dẫn đến tử vong cũng nhanh hơn.

 

Những thử nghiệm về mặt lâm sàng cho thấy, phụ nữ ở mọi độ tuổi thường gặp những rắc rối về tim mạch hay xuất huyết nội tạng và yếu tim; đặc biệt là những chứng bệnh liên quan khác như tiểu đường, suy thận - khó chuẩn đoán hơn so với nam giới khi cùng bị mắc bệnh.

 

Các chuyên gia đã khuyến cáo chị em nên có chế độ khám sức khoẻ định kỳ cũng như các biện pháp phòng ngừa từ xa để tránh nguy cơ bệnh tim.

 

Đặc biệt, đối với những triệu chứng sơ khởi của bệnh tim như: buồn nôn, thở dốc.. nhưng thường không rõ nguyên nhân thì càng cần phải cảnh giác. Bất cứ dấu hiệu đáng ngại nào có liên quan, chị em cũng cần được khám tại một trung tâm về tim mạch với bác sĩ chuyên khoa để có hướng xử lý thích hợp nhất. Tuyệt đối không coi thường, vì bệnh tim ở nữ giới thường là nguyên nhân của nhiều trường hợp đột tử mà người thân không nhận ra.

 

Phương Minh

Theo BBC News