Thứ Sáu, 07/04/2006 - 10:20

7 nguy cơ từ béo phì
(Dân trí) - Theo các nghiên cứu gần đây, một người chỉ đơn giản là thừa cân cũng có nguy cơ giảm thọ hơn 3 năm so với những người thể trạng bình thường. Ngoài ra, còn kéo theo nguy cơ mắc 7 loại bệnh rất nguy hiểm.

1. Tiểu đường

 

Tiểu đường týp 2 là dạng bệnh thường gặp nhất do tăng cân quá nhanh. Những phụ nữ béo, thậm chí chỉ hơi béo sẽ có nguy cơ mắc tiểu đường týp 2 cao gấp 6 lần người bình thường, còn những ai béo phì thì nguy cơ mắc căn bệnh này cao gấp 90 lần so với những người có thân hình mảnh mai.

 

Mặt khác, cho rằng “tiểu đường chỉ có ở người thực sự trưởng thành” là không chính xác. Một số người bị tiểu đường ngay từ tuổi 30, thậm chí có những người ngay ở độ tuổi thanh niên nếu họ mắc chứng béo phì.

 

2. Bệnh tim mạch

 

Những triệu chứng như tăng huyết áp, thừa cholesterol và lipit trong máu, tiểu đường mà nguyên nhân do béo phì cũng thường là nguồn gốc của các bệnh về tim mạch. Ở thiếu niên, chứng béo phì có thể làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim trong tương lai cao tới 3 lần.

 

Chứng béo phì làm cho lượng máu bơm về tim không đủ. Khi đó, cơ tim quá dày, tâm thất trái không đủ lực để đẩy máu cho cả cơ thể. Thêm vào đó, nguy cơ mắc các chứng về tim mạch (nguyên nhân gây tử vong đột ngột) cũng như lưu thông máu gia tăng, ví dụ như bệnh viêm tĩnh mạch hoặc tắc mạch máu.

 

3. Tai biến mạch máu não

 

Ở tình trạng béo phì nghiêm trọng, nguy cơ tai biến mạch máu não đối với phụ nữ tăng gấp 3 lần còn ở đàn ông là xấp xỉ 2 lần. Nếu người bệnh béo phì ngay từ tuổi thiếu niên, nguy cơ tai biến tăng gấp 10 lần.

 

4. Các bệnh ung thư

 

Theo một nghiên cứu của Viện nghiên cứu quốc tế Lyon về ung thư, béo phì là nguyên nhân của 35.000 ca ung thư mỗi năm. Dư thừa trọng lượng làm tăng nguy cơ mắc ung thư vú, ung thư trực tràng (đặc biệt đối với phụ nữ tuổi mãn kinh), ung thư tử cung, ung thư thực quản và ung thư thận.

 

Theo cảnh báo của các nhà khoa học, một khi không bị thừa cân, chúng ta có thể giảm được 40% nguy cơ bị ung thư tử cung, 25% nguy cơ mắc ung thư thận và 10% đối với ung thư vú và ung thư trực tràng.

 

Đối với những phụ nữ thừa cân ngay từ tuổi thiếu niên, nguy cơ ung thư buồng trứng ở tuổi mãn kinh cao gấp 2 lần người bình thường.

 

5. Rối loạn giấc ngủ

 

Khi bộ ngực quá lớn sẽ gặp khó khăn khi hít thở, các lá phổi khó lưu thông không khí và ôxy hơn. Trong trường hợp chớm béo phì, người bệnh có thể có nguy cơ ngừng thở trong khi ngủ.

 

6. Chứng đau khớp

 

Cơ thể càng thừa cân, các cơ dưới càng dễ bị đau. Đầu gối người bệnh trở nên đau đớn, họ càng ngày càng khó đi lại, do đó họ ngại ngần không muốn hoạt động thể chất để giảm cân, trong khi đó bác sỹ lại không thể mạo hiểm phẫu thuật khi bệnh nhân chưa giảm câm. Giải pháp tốt nhất là bơi để các khớp được hoạt động.

 

7. Các vấn đề về mắt

 

Mới đây, các nhà khoa học Mỹ đã khẳng định béo phì làm tăng nguy cơ mắc chứng đục thủy tinh thể, đây là nguyên nhân chính làm giảm thị lực.

 

Mỹ Quý
Theo Le Point