Khả năng tình dục là "vốn trời cho", nhưng không phải ai cũng biết cách bảo toàn và sử dụng “đồng vốn” này cho hiệu quả. Một trong những nguyên nhân chính gây tiêu hao "vốn liếng" này là rượu.
Theo thống kê của dự án chống bạo hành của tổ chức Care VN, khoảng 50% - 60% đàn ông thường xuyên đánh vợ mà nguyên nhân chủ yếu của hành vi này là rượu. Tuy nhiên, tiếp xúc với những nạn nhân thì nguyên nhân trực tiếp hơn chính là sự không thỏa mãn vấn đề tình dục của những ông thần lưu linh.
Ông uống bà chê!
Chị Trần Nga (P.2, Q.Tân Bình) quyết định nộp đơn ly dị vì không thể chịu đựng thói bạo dâm của chồng thêm nữa.
Chồng chị, anh Nguyễn Phước, nhân viên công ty liên doanh mía đường, mỗi tuần về thăm nhà đều say khướt và nồng nặc mùi rượu. Bất chấp sức khỏe của vợ như thế nào, vào nhà là anh đã lôi chị lên giường, hành hạ cho đến sáng. Hiểu được sự đòi hỏi chính đáng của chồng, nhưng những lần anh say như vậy, chị không thể làm cho anh hài lòng.
“Mùi rượu lẫn mùi mồ hôi của một người đi đường xa không tắm rửa, làm tôi cứ chực muốn nôn ra giường. Gần 3 năm nay, mỗi cuối tuần, khi nghe tiếng khóa cổng khua lắc cắc, tôi đều giật nảy mình, lo sợ và xấu hổ với láng giềng hai bên nhà. Mỗi lần thấy anh là tôi cứ co rúm người, mình mẩy lạnh ngắt. Tôi để mặc anh làm gì thì làm, khiến anh cho tôi là đồ ngoại tình và lại ra sức hành hạ”.
Ông uống bà mê... tới già?
Theo bác sĩ Nguyễn Thành Như - Trưởng Nam khoa BV Bình Dân, mặt tích cực của rượu là làm thần kinh hưng phấn trong một chừng mực nhất định, nhưng nó cũng chính là tác nhân gây ức chế tâm lý, ảnh hưởng đến sự thăng hoa trong đời sống vợ chồng.
"Trước khi quan hệ vợ chồng, nếu có một chút rượu cho thơm môi, để tăng thêm phấn khích cho mình và cho bạn đời thì chất lượng sinh hoạt tình dục được cải thiện đáng kể. Nhưng nếu uống quá nhiều sẽ dẫn đến hội chứng nghiện rượu mãn tính, ảnh hưởng đến thần kinh trung ương và các dây thần kinh tại chỗ làm giảm ham muốn.
Người uống nhiều rượu sẽ thiếu kiểm soát hoặc không thể kiểm soát được hoạt động tình dục. Lúc đó không những hứng thú không còn, thậm chí cũng không còn sức khỏe để thỏa mãn.
Việc uống rượu quá độ là một trong những nguyên nhân dẫn đến hiện tượng rối loạn cương, vô sinh nam và rối loạn xuất tinh sớm, thậm chí còn xuất tinh ngược vào bọng đái. Việc xuất tinh ngược khiến không ít người tưởng mình vô sinh. Thực ra, đó là do thần kinh giao cảm chỉ huy cơ vòng ở cổ bàng quang bị mất... hiệu lực do tác hại của rượu".
Bác sĩ Như giải thích: bình thường, tinh trùng khi thoát ra phải "ké" đường đi của nước tiểu. Theo "thỏa thuận", khi xuất tinh, cơ vòng ở cổ bàng quang phải đóng lại, giữ nước tiểu ở trong, cửa niệu mở cho tinh trùng thoát ra ngoài.
Khi quá say xỉn, cửa niệu không "hiểu ý" của hệ thần kinh trung ương mà cứ đóng kín trong khi cơ vòng ở cổ bàng quang cũng không nghe lời mà cứ mở ra, thì tinh trùng chỉ còn đường thoát duy nhất là bay vào... bọng đái.
Ông kể, mới đây phòng khám Nam Khoa (BV Bình Dân) tiếp nhận một ca điều trị vô sinh, nhưng khi làm xét nghiệm, kết quả cho thấy trứng của vợ lẫn tinh trùng của chồng đều không có vấn đề. Khi bác sĩ điều trị đang bối rối thì hai vợ chồng mới thành thật khai báo: do chiều nào cũng nhậu nên hai tháng vợ chồng mới gần nhau một lần mà cứ “trầy trật” mãi.
Theo Phụ Nữ TP.HCM