Thứ Tư, 24/02/2010 - 10:44

Chương Mỹ: Khai xuân cùng lễ hội rước kiệu xã Trung Hoà
(Dân trí) - Như thường lệ, cứ đến mùng 10 tháng Giêng (âm lịch), người dân làng Chi Nê lại tưng bừng mở lễ hội rước kiệu khai xuân. Tuy cách trung tâm Hà Nội chỉ 20km nhưng lễ hội làng Chi Nê vẫn giữ được những nét văn hoá truyền thống từ xa xưa để lại.

Thôn Chi Nê thuộc xã Trung Hoà, Chương Mỹ, Hà Nội. Đây là khu vực có khá nhiều lễ hội được tổ chức dịp đầu năm. Ở xã Trung Hoà, lễ hội năm nay được coi là đặc biệt nhất vì cả ba thôn trong xã là Chi Nê, Tiên Phối, Tinh Mỹ cùng nhau chung sức tổ chức lễ hội tại đình làng Chi Nê.

 

Lễ hội được chia thành hai phần chính đó là phần rước kiệu và làm lễ. Hàng chục thanh niên to khoẻ được tuyển chọn từ trước được giao nhiệm vụ rước kiệu. Cứ mỗi khi kiệu đến cổng đình thì phải xoay tròn hàng chục vòng mới được đi vào sân đình. Nhiều cụ già nơi đây cũng không thể lí giải được nét phong tục độc đáo này.



Màn rước kiệu vào sân đình

 

Khi đã hạ kiệu xuống sân đình. Nếu người dân nào đứng cao hơn đỉnh cao nhất của kiệu lập tức các thanh niên như được thần thánh nhập vào khênh kiệu lên và đuổi theo những người đó. Theo các cụ cao niên trong xã cho biết đây là nét linh thiêng của lễ hội rước kiệu xã Trung Hoà.

 

Ông Nguyễn Văn Minh, một người dân làng Chi Nê cho biết : “Lễ hội năm nay có số lượng người tham gia đông hơn các năm trước. Năm nay, để kỉ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội nên 3 làng Chi Nê, Tiên Phối, Tinh Mỹ cũng nhau tổ chức để lễ hội thêm phần hoành tráng”.
 
Các môn thể thao cũng được tổ chức nhân dịp lễ hội

 

Hiện nay, trước tình trạng các nét văn hoá truyền thống đang dần bị mai một. Những lễ hội dân gian như lễ hội rước kiệu làng Chi Nê luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm và gìn giữ, đặc biệt là lễ hội kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội đang được cả nước đếm lùi từng ngày.

 

Văn Chương