Thứ Bẩy, 16/08/2008 - 04:52
Sự cố doping: Không thể dồn hết lỗi cho Ngân Thương
(Dân trí) - Kể từ khi Ngân Thương bị phát hiện sử dụng doping tại Olympic Bắc Kinh, từ quan chức đoàn TTVN, BHL…đều có ý đổ lỗi lên đầu cô bé mới 19 tuổi. Ngân Thương có lỗi, nhưng trách nhiệm của những người quản lý, theo sát việc tập luyện của VĐV cũng không nhỏ.
Nhìn Ngân Thương mắt ngấn lệ ngã vào vòng tay của mẹ, của chị trên sân bay Nội Bài tối qua mà thấy tội nghiệp cho cô bé. Khuôn mặt non nớt, xen lẫn sự sợ hãi hằn rõ đủ nói lên những áp lực mà Ngân Thương đã phải hứng chịu suốt chuyến bay từ Bắc Kinh về Hà Nội, một chặng di chuyển có lẽ là dài nhất trong sự nghiệp thi đấu của Ngân Thương.
Lỡ dùng phải thuốc có chứa chất kích thích, đương nhiên Ngân Thương sẽ phải chờ những án phạt tới từ Liên đoàn thể dục thế giới. Nhưng tất cả phóng viên có mặt trong buổi trao đổi với HLV Đỗ Thùy Giang đều không cảm thấy thỏa mãn, khi vị HLV này đổ dồn lỗi quá nhiều về Ngân Thương, trong khi phần trách nhiệm của BHL chỉ dừng lại ở mức “chủ quan”.
Theo khẳng định của bà Đỗ Thùy Giang: “Ngân Thương đã giấu việc sử dụng thuốc lợi tiểu nhằm mục đích giảm cân nên BHL đã không biết và có những biện pháp ngăn chặn kịp thời…”. HLV Thùy Giang là người nắm nhiệm vụ theo sát Ngân Thương suốt nhiều năm qua, chẳng lẽ bà không phát hiện ra dấu hiệu sụt giảm trọng lượng cơ thể của Ngân Thương sau khi dùng thuốc lợi tiểu?.
Thêm nữa, như lời của HLV Đỗ Thùy Giang: BHL đã chủ quan không giải thích kỹ lưỡng danh sách thuốc cấm sử dụng cho VĐV, vì nghĩ chất kích thích không giúp cho VĐV nâng cao được thành tích...Từ lâu cán bộ thể thao đều biết rõ, tầm nắm bắt kiến thức của VĐV rất hạn chế, nhưng đến cả BHL còn ngại không phổ biến cặn kẽ danh mục chất cấm, vậy làm sao có thể yêu cầu từng VĐV phải biết được hết loại chất cấm dài cả vài trang giấy để mà tránh?.
Sau khi xảy ra việc Ngân Thương dính doping, một nguồn tin cho biết: Ngân Thương đã sử dụng loại thuốc lợi tiểu 1 tháng trước khi đi dự Olympic Bắc Kinh, tuy nhiên sự việc này đã bị buông lỏng khi BHL đều nghĩ kiểm tra doping ở Olympic thường chỉ hướng vào nhóm VĐV có thành tích. Còn Ngân Thương không có khả năng cạnh tranh huy chương, nên việc kiểm tra sử dụng thuốc bổ hàng ngày của Ngân Thương đã không được kiểm soát chặt chẽ.
Chưa cần xét đến việc Ngân Thương dính doping là do “vô tình”, hay “cố ý”, nhưng ở góc độ quản lý và chăm sóc VĐV, rõ ràng các cán bộ môn Thể dục, BHL đã không hoàn thành nhiệm vụ được giao. Chính sự chủ quan của người lớn đã dẫn tới sự việc đau đớn của con trẻ hôm nay.
TTVN đã hoàn thành chỉ tiêu giành huy chương, và vẫn đang tiếp tục công cuộc tìm kiếm thêm huy chương ở môn Teakwondo. Tuy nhiên, sau khi kết thúc Olympic Bắc Kinh 2008 lãnh đạo đoàn TTVN cũng không được quyền quên việc “mổ xẻ” trách nhiệm của những con người quản lý dẫn đến sự cố doping, để tránh bị “mất mặt” ở những giải đấu quốc tế sau này.
Quang Vinh