Thứ Bẩy, 25/02/2012 - 15:45

Tình báo Mỹ không thấy bằng chứng cụ thể Iran tạo bom nguyên tử
(Dân trí) - Tờ báo New York Times hôm nay đưa tin, các nhà phân tích tình báo Mỹ vẫn tiếp tục tin rằng không có bằng chứng rõ ràng nào cho thấy Iran đã quyết định phát triển bom nguyên tử.

 

Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad tham gia lễ công bố các dự án hạt nhân mới tại Tehran hôm 15/2.
 
Dẫn lời các quan chức Mỹ không được nêu tên, tờ báo cho biết đánh giá mới nhất của các cơ quan tình báo Mỹ gần như trùng khớp với phát hiện tình báo năm 2007, với kết luận là Iran đã từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân.

 

Giới chức Mỹ cho biết đánh giá đó gần như được tái khẳng định trong bản Dự trù tình báo quốc gia năm 2010 và vẫn giữ nguyên quan điểm đồng nhất của 16 cơ quan tình báo của Mỹ.

 

Báo cáo mới được đưa ra sau khi Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế cảnh báo rằng cơ quan này vẫn tiếp tục “lo ngại nghiêm trọng về khía cạnh quân sự trong chương trình hạt nhân của Iran”.

 

Tờ Times cho biết không có bất đồng giữa các quan chức tình báo Mỹ, Israel, châu Âu về khía cạnh Iran đang làm giàu nhiên liệu hạt nhân và đang phát triển cơ sở hạ tầng cần thiết để trở thành một cường quốc hạt nhân.

 

Tuy nhiên, Cục tình báo trung ương (CIA) của Mỹ và các cơ quan tình báo khác tin rằng Iran chưa quyết định có nối lại chương trình song song nhằm thiết kế một đầu đạn hạt nhân hay không. Chương trình này được cho là đã bị ngưng vào năm 2003, tờ báo nhấn mạnh.

 

Cũng theo tờ báo, giới chức tình báo và các nhà phân tích bên ngoài tin có thể có một cách giải thích khác cho hoạt động làm giàu của Iran. Đó là Iran có thể đang tìm kiếm củng cố ảnh hưởng của mình trong khu vực, bằng cách tạo ra “sự mập mờ chiến lược” (theo cách gọi của một số nhà phân tích).

 

Thay vì phát triển bom vào thời điểm hiện nay, Iran có thể muốn tăng cường sức mạnh của mình bằng cách “gieo rắc” nghi ngờ cho các nước khác về tham vọng hạt nhân của mình, Times nhận định.

 

Một số đã nhắc đến ví dụ tương tự về Pakistan và Ấn Độ. Cả hai nước này đã có chương trình vũ khí hạt nhân bí mật trong suốt nhiều thập niên, trước khi thực sự phát triển bom và thử chúng vào năm 1998.

 

Vũ Quý

Theo AFP