(Dân trí) - Tehran sẽ giáng trả bất kỳ nước nào được sử dụng làm bệ phóng cho các cuộc tấn công nhằm vào Iran, phó tư lệnh Lực lượng vệ binh cách mạng Iran tuyên bố, gia tăng những lời đe doạ trong cuộc tranh cãi căng thẳng với phương Tây vì các tham vọng hạt nhân.
Các tàu chiến Iran trong cuộc tập trận hồi tháng 1.
“Bất kỳ địa điểm nào được đối phương sử dụng cho các chiến dịch chống lại Iran sẽ trở thành mục tiêu trả đũa của lực lượng vũ trang chúng tôi, Hossein Salami, phó tư lệnh Lực lượng vệ binh cách mạng Iran, nói với hãng thông tấn bán chính thức Fars hôm qua.
Lực lượng vệ binh cách mạng đã bắt đầu các cuộc tập trận quân sự kéo dài 2 ngày ở miền nam Iran hôm qua trong một động thái nữa nhằm phô trương lực lượng với các đối phương liên quan tới những căng thẳng vì chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Cộng hoà Hồi giáo.
Mỹ và Israel, đối thủ không đội trời chung của Iran, không loại trừ một cuộc tấn công quân sự nhằm vào Tehran nếu các biện pháp ngoại giao thất bại trong việc giải quyết thế bế tắc hạt nhân. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu có kế hoạch thăm Washington vào tuần tới, văn phòng của ông hôm qua cho biết, và các nguồn tin chính trị Israel nói nhiều khả năng ông sẽ gặp Tổng thống Mỹ Barack Obama tại Washington.
Ông Salami không nói rõ những quốc gia nào có thể được sử dụng làm bệ phóng cho hành động quân chống lại Iran.
6 quốc gia Ả-rập là đồng minh của Mỹ trong Hội đồng hợp tác vùng Vịnh, toạ lạc ở bờ bên kia của eo biển Hormuz chiến lược, đã tuyên bố rằng họ sẽ không phép các lãnh thổ của mình được sử dụng cho các cuộc tấn công nhằm vào Tehran.
Nhưng các nhà phân tích nói rằng nếu Iran đã trả đũa trước bất kỳ một cuộc tấn công nào phát động từ bên ngoài khu vực bằng cách nhằm các căn cứ của Mỹ tại các quốc gia Ả-rập ở vịnh Péc-xích, Washington có thể thúc ép các quốc gia sở tại cho các các căn cứ này đáp trả, biện minh rằng họ cần có quyền tự vệ.
Các quốc gia vịnh Péc-xích có các căn cứ quân sự của Mỹ là Qatar, Bahrain và Kuwait.
Obama: Washington chưa quyết định tấn công Iran
Cũng liên quan tới vấn đề Iran, Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 5/2 tuyên bố rằng Israel chưa quyết định cách thức đối phó với những lo ngại về chương trình hạt nhân của Iran và cho biết không có dấu hiệu cho thấy Iran có “ý định hoặc khả năng” phát động các cuộc tấn công vào nước Mỹ.
Khi được hỏi trong một cuộc phỏng vấn với hãng NBC về việc liệu Israel đã định tấn công Iran, ông Obama nói: “Tôi không nghĩ rằng Israel đã đưa ra quyết định về việc họ cần làm. Tôi nghĩ, họ, cũng giống như chúng tôi, tin rằng Iran phải rút lui chương trình vũ khí hạt nhân”, nói thêm rằng Israel và Mỹ sẽ hợp tác trong việc đối phó với Iran.
Ông Obama, người đang chuẩn bị cho cuộc tái tranh cử vào tháng 11 tới, đã chấm dứt cuộc chiến của Mỹ tại Iran và đang tìm cách giảm bớt sứ mệnh chiến đấu tại Afghanistan giữa lúc công chúng Mỹ bất bình về chi tiêu chiến tranh của Mỹ vào thời điểm nền kinh tế vẫn còn khó khăn.
Tổng thống Mỹ hôm qua đã nói rõ rằng ông không muồn nhìn thấy thêm các cuộc chiến tại khu vực vịnh Péc-xích giàu dầu mỏ.
“Bất kỳ hoạt động quân sự bổ sung nào tại vịnh Péc-xích đều có tác động lớn tới chúng ta. Nó có thể tác động lớn tới giá dầu, và chúng ta vẫn còn các binh sĩ tại Afghanistan, quốc gia có chung đường biên giới với Iran. Vì thế giải pháp ưu tiên của chúng ta ở đây là ngoại giao”, ông Obama nói.
An Bình
Theo Reuters