Thứ Tư, 08/09/2010 - 10:02
Tổng thống Pháp đối mặt với tuần lễ xã hội nóng
(Dân trí) - Hơn 1 triệu người lao động Pháp đang đổ xuống đường biểu tình phản đối dự án cải cách chế độ hưu bổng. Cùng với làn sóng phản đối chính sách “bài ngoại” liên quan đến người Rom, đây là tâm điểm của tuần lễ đầy nguy hiểm đối với Tổng thống Sarkozy.
Người biểu tình ở Paris ngày 7/9
Ngay trước khi bước vào tuần lễ chính phủ trở lại hoạt động sau đợt nghỉ hè, đã có nhiều dấu hiệu báo động đỏ như tăng trưởng hụt hơi, thất nghiệp không giảm, thâm hụt ngân sách tiếp tục tăng...
Từ hôm qua tới hôm nay, hơn 1 triệu người đã đổ xuống các đường phố trên toàn nước Pháp để hưởng ứng lời giới công đoàn kêu gọi toàn thể người lao động Pháp xuống đường chống lại dự án cải cách chế độ hưu bổng - dự án được coi là thách thức chủ yếu trong nhiệm kỳ 5 năm của Tổng thống Sarkozy. Kể từ đầu năm, đây là cuộc biểu tình thứ ba chống lại dự án này.
Ban tổ chức hy vọng sẽ có khoảng 2 triệu người tham gia phong trào đình công trên toàn nước Pháp bởi theo một cuộc thăm dò dư luận thì có tới 70% dân Pháp ủng hộ ngày hành động xã hội này. Một trong những điểm chính của dự án là từ nay đến năm 2018, tuổi được quyền nghỉ hưu theo luật định sẽ tăng từ 60 lên đến 62.
Bên cạnh đó, các cuộc biểu tình phản đối chính sách an ninh trật tự, trục xuất người Rom của Paris, trong những ngày qua, đã càng làm cho tình hình xã hội thêm nóng bỏng vào lúc không khí nội tình chính phủ và đảng cầm quyền lại ảm đạm.
Từ hôm 4/9, hơn 100.000 người đã tuần hành phản đối chính sách trục xuất người Rom. Đến hôm 6/9, các giáo viên tiểu học đã ngừng làm việc. Một số trường trung học cơ sở và phổ thông cũng tham gia phong trào biểu tình này, để phản đối việc cắt giảm số lượng giáo viên, nhân viên ngành giáo dục trong khi đó điều kiện làm việc thì ngày càng xấu đi.
Tỷ lệ được lòng dân của Tổng thống và Thủ tướng Pháp cũng bị tuột dốc, xuống tới mức thấp nhất kể từ 2007 theo chỉ số thăm dò dư luận của cơ quan CSA và báo Le Parisien. Tỷ lệ người ủng hộ tổng thống Sarkozy chỉ còn 32%, thủ tướng François Fillon được 38%.
Báo chí Pháp đều nhận định, đây là một tuần thử thách đối với chính phủ và tổng thống Sarkozy. Theo tờ Le Figaro, sở dĩ tuần này mang tính quyết định bởi vì ông Sarkozy đã tấn công vào biểu tượng của một thời đã qua trong đó các chính phủ đều tin rằng người ta có thể chi tiêu thoải mái. Báo La Croix tố cáo, sự bình đẳng không phải là mối quan tâm chính của chính phủ hiện nay.
Một số tờ báo khác không ngần ngại dự báo là cuộc đình công trong những ngày này có thể là một trận chiến cuối cùng để giữ danh dự cho giới công đoàn hoặc sẽ điểm khởi đầu cho ngọn lửa xã hội bùng phát.
Cơn sốt xã hội diễn ra trong bối cảnh chỉ còn hai năm nữa là nước Pháp có bầu cử tổng thống và nếu tình trạng này kéo dài thì có nguy cơ đe dọa tham vọng chính trị của Tổng thống Sarkozy.
Hà Khoa
Tổng hợp