(Dân trí) - Nhật Bản hôm nay đã áp dụng các biện pháp trừng phạt mới đối với Iran, trong đó có lệnh đóng băng tài sản của các cá nhân và đơn vị liên quan đến chương trình hạt nhân của Tehran và có quy định chặt hơn đối với giao dịch tài chính.

Phương Tây đang lo ngại Iran có thể phát triển vũ khí hạt nhân.
Nhật cũng cho biết họ sẽ ngừng các vụ đầu tư dầu lửa và khí đốt mới ở Iran, tuy nhiên, nước này không có kế hoạch giới hạn nhập khẩu dầu thô từ Cộng hòa Hồi giáo Iran, nhà cung cấp dầu lửa lớn thứ tư của Nhật.
Những động thái trên được đưa ra sau khi Tokyo phê chuẩn các biện pháp trừng phạt thể theo nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc hồi tháng 6. Nghị quyết đã đưa ra loạt trừng phạt thứ 4 đối với Iran do nước này từ chối ngừng làm giàu urani.
Các biện pháp trừng phạt mới của Nhật gồm lệnh đóng băng tài sản của 88 công ty, ngân hàng, cơ quan nhà nước cùng các đơn vị khác và 24 cá nhân có liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran, chương trình khiến nhiều nước lo ngại có thể là vỏ bọc để phát triển vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, Iran luôn khẳng định chương trình của họ là vì mục đích hòa bình.
Ngoài ra, Nhật còn cấm các cá nhân trong danh sách đen mở rộng, gồm cả Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, vào Nhật, tài liệu của chính phủ Nhật cho hay.
Lệnh trừng phạt cấm các cơ quan tài chính Nhật giao dịch với các trái phiếu và cổ phiếu thể có liên quan đến việc Iran phát triển vũ khí hạt nhân và các loại vũ khí hủy diệt khác, trong đó có trái phiếu do Ngân hàng trung ương Iran phát hành.
Mỹ, Liên minh châu Âu, Canada, và Australia trước đó đã tuyên bố các biện pháp trừng phạt thêm, mặc dù Nga và Trung Quốc kịch liệt phản đối.
Tháng trước Washington đã kêu gọi Tokyo gia tăng áp lực đối với Iran mặc dù Nhật có mối quan hệ khá thân thiện với đất nước Hồi giáo này.
Hồi đầu tháng 8, đặc phái viên của Mỹ về phi phổ biến vũ khí và kiểm soát vũ khí Robert Einhorn cho biết tại Tokyo: “Nhật đã nhập khẩu rất nhiều dầu của Iran, nhưng các bước chúng tôi đang kêu gọi Nhật đưa ra sẽ không ảnh hưởng đến an ninh năng lượng của Nhật, cụ thể là việc nhập khẩu dầu từ Iran”.
Người phát ngôn chính phủ, Chánh văn phòng Nội các Nhật Yoshito Sengoku, cho biết trong cuộc họp báo ngày hôm nay rằng biện pháp trừng phạt mới là nhằm giúp ngăn chặn Iran phát triển vũ khí hạt nhân và thúc đẩy phi hạt nhân.
“Đất nước ta theo truyền thống có mối quan hệ mật thiết với Iran”, ông nói với các phóng viên. “Từ vị trí khác thường này, chúng tôi sẽ kêu gọi Iran tiến tới giải pháp hòa bình, ngoại giao”.
Theo lệnh trừng phạt mới, công ty Bảo hiểm đầu tư và xuất khẩu Nippon, công ty có liên quan đến chính phủ Nhật, sẽ phải ngừng các chính sách bảo hiểm thương mại trung và dài hạn mới, các chính sách vốn bảo vệ các nhà xuất khẩu Nhật tới Iran khỏi những mất mát có thể xảy ra.
Phan Anh
Theo AFP