Thứ Ba, 24/08/2010 - 17:38
Chùm tin vắn qua ảnh
(Dân trí) - Gần 200 phụ nữ bị hãm hiếp tập thể ở phía đông Congo; Số binh sĩ Mỹ tại Iraq giảm xuống dưới 50.000 người lần đầu tiên kể từ khi Washington phát động cuộc chiến năm 2003; Cứu sống 6 người trong tai nạn máy bay ở Bahamas...
Trong một tuyên bố đưa ra hôm nay, quân đội Mỹ cho biết số binh sĩ Mỹ tại Iraq đã giảm xuống con số dưới 50.000 lần đầu tiên kể từ khi Washington phát động cuộc chiến năm 2003. Con số này được đưa ra trước khi Mỹ tuyên bố chấm dứt các sứ mệnh chiến đấu tại Iraq vào tuần tới - một dấu mốc quan trong trong cuộc chiến kéo dài 7 năm. Các binh lính Mỹ còn lại sẽ làm nhiệm vụ huấn luyện lực lượng an ninh Iraq và trợ giúp các chiến dịch chống khủng bố nếu phía Iraq đề nghị.
Các lực lượng quốc tế và Afghanistan đã tiêu diệt khoảng 40 tay súng Taliban ở phía đông thủ đô Kabul của Afghanistan trong khuôn khổ các chiến dịch nhằm thắt chặt an ninh trước cuộc bầu cử quốc hội vào tháng tới. NATO cho hay các cuộc đụng độ tại tỉnh Kabul đã bắt đầu từ thứ 6 tuần trước, liên quan các binh lính Pháp, Mỹ, Afghanistan và các cuộc tấn công cả trên bộ lẫn trên không. 8 thủ lĩnh Taliban đã bị bắt và một khối lượng lớn thuốc nổ cũng như các vũ khí khác đã bị tịch thu.
Các nhân viên cứu hộ đã cứu sống 6 người, trong đó có 2 trẻ em và một phụ nữ mang thai, sau khi chiếc máy bay chở họ bị đâm xuống vùng biển ngoài khơi Bahamas hôm qua. Chiếc máy bay 2 động cơ Piper Aztec bị đâm khi chỉ cách đảo Grand Bahama khoảng 5km do một động cơ bị hỏng. Các hành khách đã bám vào đuôi máy bay cho tới khi các nhân viên cứu hộ tới nơi sau khi nhận được tín hiệu khẩn cấp. Không ai trong số 6 người bị thương nặng.

Các phiến quân Rwanda và Congo đã hãm hiếp tập thể gần 200 phụ nữ và một số bé trai trong suốt 4 ngày gần một căn cứ của lực lượng gìn giữ hoà bình Liên Hợp ở phía đông Congo. Will F. Cragin, nhân viên cứu trợ người Mỹ thuộc Lực lượng y tế quốc tế, cho hay các nhân viên Liên Hợp Quốc biết rằng các phần tử nổi dậy đã chiếm thị trấn Luvungi và vài ngôi làng lân cận ở phía đông Congo một ngày trước khi vụ tấn công bắt đầu hôm 30/7. Hơn 3 tuần sau đó, sứ mệnh gìn giữ hoà bình Liên Hợp Quốc tại Congo vẫn chưa đưa ra tuyên bố nào về những hành động tàn bạo đó và cho biết vẫn đang điều tra.
Hai nhân viên cứu trợ người Tây Ban Nha, bị al-Qaeda bắt cóc 9 tháng trước tại Mauritania - một quốc gia ở tây bắc châu Phi, đã được trả tự do. Nhóm khủng bố al-Qaeda tại Bắc Phi đã bắt cóc Albert Vilalta và Roque Pascual hồi tháng 11 năm ngoái cùng một phụ nữ khác, người được thả hồi tháng 3. Những kẻ bắt cóc được cho là đã đòi 5 triệu USD tiền chuộc nhưng không rõ là chúng có nhận được tiền hay không. Chính phủ Tây ban Nha từ chối bình luận về tin đồn liên quan tới khoản tiền chuộc.
An Bình
Tổng hợp