Thứ Hai, 16/08/2010 - 18:40

Kinh tế Trung Quốc tiếp tục khẳng định vị trí số 2 trước Nhật Bản
(Dân trí) - Nhật Bản tiếp tục để mất vị trí nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới về tay Trung Quốc trong quý hai năm nay, khi tốc độ phát triển chậm của toàn cầu kìm hãm sự vực dậy của nền kinh tế còn chưa phục hồi của nước này.
Sự phát triển quá nóng của nền kinh tế Trung Quốc đang tạo ra khoảng cách khổng lồ giữa người giàu và nghèo.
 

Chính phủ Nhật hôm nay cho hay từ tháng 4-6 năm nay, tổng sản phẩm quốc nội GDP tăng chỉ 0,4%, thấp hơn dự đoán rất nhiều và thấp hơn con số 4,4% vào quý một. Điều này cũng chứng tỏ sự phục hồi kinh tế toàn cầu vẫn gặp rất nhiều khó khăn.

 

Trong khi đó Trung Quốc vẫn tiếp tục lớn mạnh, khẳng định tư cách là một cường quốc kinh tế của mình. Trung Quốc đã là nhà xuất khẩu lớn nhất, là nhà mua ô tô lớn nhất và là nhà sản xuất thép lớn nhất. Ản hưởng của nước này trên toàn cầu cũng đang  ngày một mở rộng.

 

Trung Quốc được cho là là động lực chính cho thế giới bước ra khỏi suy thoái, mang lại sự khích lệ vô cùng cần thiết cho Mỹ, Nhật, và châu Âu. Tuy nhiên, những con số mới nhất của Tokyo cho thấy nhu cầu của riêng Trung Quốc thôi chưa đủ cho Nhật hay các ông lớn kinh tế khác.

 

“Nhật phụ thuộc rất nhiều vào nhu cầu ở châu Á cũng như Trung Quốc và nhu cầu này đang giảm đôi chút”, Martin Schulz, nhà kinh tế tại học viện nghiên cứu Fujitsu tại Tokyo, cho hay. “Đây là dấu hiệu cảnh báo cho tất cả các nền kinh tế lớn, rằng chỉ tập trung vào nhu cầu bên ngoài thôi là không đủ”.

 

Trung Quốc đã vượt qua Nhật trong quý I, và giờ đây nước này một lần nữa tái củng cố vị trí thứ 2 của mình.

 

Theo các chuyên gia, cuối năm nay, kinh tế Trung Quốc chắc chắn sẽ lớn mạnh hơn Nhật do chỉ số tăng trưởng của hai nước vô cùng cách biệt. Trung Quốc đang phát triển với tốc độ khoảng 10% một năm, trong khi nền kinh tế Nhật được dự đoán tăng trưởng 2-3% trong năm nay. Và khoảng cách giữa hai nền kinh tế đã được thu hẹp từ cuối năm ngoái.

 

Nhật Bản đã nắm giữ vị trí số 2 thế giới sau Mỹ kể từ năm 1968, khi nước này “qua mặt” Tây Đức (cũ). Từ đống hoang tàn của Thế chiến II, Nhật đã vươn lên là cường quốc sản xuất và tài chính toàn cầu. Nhưng cái gọi là “phép màu kinh tế” của nước này đã bị rơi vào bong bóng bất động sản khổng lồ những năm 1980, trước khi bị nổ tung vào năm 1991.

 

Những gì tiếp sau đó là một thập kỷ phát triển trì trệ và tình trạng kinh tế khốn đốn mà nước này chưa bao giờ thực sự hồi phục được. Hiện Thủ tướng Nhật Naoto Khan đang phải đối mặt với một loạt vấn đề đau đầu: dân số đang bị thu hẹp và già đi nhanh chóng, nhu cầu nội địa thấp, lạm phát, cùng sự phát triển chậm chạm trong các thị trường xuất khẩu chính.

 

Ngược lại, sự phát triển của Trung Quốc lại rất ấn tượng, được tiếp sức bằng nhu cầu cực lớn đối với tài nguyên, máy móc, các sản phẩm khác từ thế giới đang phát triển cũng như các nền kinh tế giàu có như Nhật, Australia. Trung Quốc hiện là đối tác thương mại hàng đầu của Nhật.

 

Song tốc độ phát triển chóng mặt của Trung Quốc đang tạo ra những mặt trái. Khoảng cách giàu nghèo vô cùng lớn. Cụ thể Trung Quốc hiện có hàng chục tỷ phú trong khi thu nhập bình quân của những người còn lại trong số 1,3 tỷ dân nước này lại nằm ở hàng thấp nhất thế giới.

 

Còn người Nhật vẫn nằm trong số những người giàu nhất thế giới, với thu nhập trung bình đạt 37.800USD vào năm ngoái, trong khi con số này của người Trung Quốc chỉ là 3.600 USD. Và người Mỹ cũng vậy, cho đến nay nền kinh tế của họ vẫn lớn nhất thế giới, với thu nhập trung bình là 42.240USD/năm.

 

Phan Anh

Theo AP