Thứ Năm, 08/07/2010 - 17:29
Chùm tin vắn qua ảnh
(Dân trí) - Các công tố viên Pháp mở cuộc điều tra nhằm vào cáo buộc Tổng thống Nicolas Sarkozy nhận tiền tài trợ trái phép trong chiến dịch tranh cử; 3 người Na Uy bị bắt vì bị tình nghi lên kế hoạch các vụ tấn công khủng bố; Động đất tại California...
Các công tố viên và cảnh sát Pháp đã mở một cuộc điều tra nhằm vào các cáo buộc Tổng thống Nicolas Sarkozy nhận tiền tài trợ trái phép từ nữ tỷ phú giàu nhất nước Pháp trong chiến dịch tranh cử năm 2007. Các công tố viên tại Paris đã yêu cầu được tiếp cận với một tài khoản tại ngân hàng Pháp BNP Paribas có liên quan tới tỷ phú Liliane Bettencourt. Trước đó, cựu nhân viên kế toán của bà Bettencourt đã tiết lộ rằng ông Sarkozy từng nhận khoản tiền tài trợ lớn lên tới 150.000 euro từ người thừa kế tập đoàn mỹ phẩm L'Oréal.

Một trận động đất mạnh 5,4 độ richter đã làm chấn động miền nam California vào chiều qua theo giờ địa phương. Cơ quan khảo sát địa chân Mỹ cho hay trận động đất xảy ra lúc 4h53 chiều ngày 7/7 với tâm chấn cách khu vực Borrego Springs khoảng 20km, không xa San Diego là mấy. Người dân từ Los Angeles đến San Diego đã cảm nhận được sự chao đảo của cơn địa chấn. Động đất khiến các toà nhà ở trung tâm Los Angeles bị lắc lư, các chai rượu bị rơi trong các khu nghỉ dưỡng và gián đoán đoạn các vòng đu quay ở Disneyland. Tuy nhiên, không có thông báo gì về thương vong và thiệt hại lớn.

Sáng nay, 3 nam giới đã bắt tại Na Uy vì bị tình nghi lên kế hoạch các vụ tấn công khủng bố có liên hệ với các kế hoạch tương tự ở New York và Anh. Các quan chức Mỹ và Na Uy cho hay 3 nghi phạm là thành viên của al-Qaeda và đã bị theo dõi hơn 1 năm nay. Các nhà chức trách tin rằng họ đang lên kế hoạch các vụ tấn công bằng các quả bom cầm tay loại mạnh, giống những quả bom được sử dụng trong vụ tấn công được ngăn chặn nhằm vào tàu điện ngầm của thành phố New York hồi năm ngoái.
Các tay súng đã ám sát một quan chức tình báo cấp cao của Afghanistan hôm qua khi ông này đang trên đường về nhà gần Kabul. Ông Mohammad Gul, giám đốc Cơ quan tình báo của chi nhánh cảnh sát chống tội phạm Kabul, bị bắn chết cùng một trong số các vệ sĩ vào tối ngày 7/7. Các tay súng đã nã đạn vào chiếc xe của ông ở khu vực gần nhà riêng tại quận Paghman.
Báo chí Anh ngày 7/7 đưa tin, Thủ tướng David Cameron sẽ dẫn đầu một phái đoàn đại biểu cấp cao của Anh tới thăm New Delhi vào tháng này để xây dựng mối quan hệ mới, đặc biệt với Ấn Độ trong một nỗ lực nhằm thúc đẩy thương mại. Tháp tùng ông Cameron sẽ là một loạt các bộ trưởng nội các như Ngoại trưởng William Hague, Bộ trưởng tài chính George Osborne và Bộ trưởng thương mại Vince Cable. London muốn xây dựng một “mối quan hệ sâu sắc” với một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới.
An Bình
Tổng hợp