(Dân trí) - Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad hôm nay đã tới công du Afghanistan, ngay trước khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates kết thúc chuyến công du ba ngày nước này và lên tiếng lo ngại về sự ảnh hưởng của Tehran đối với Afghanistan.
Tổng thống Iran và Tổng thống Afghanistan trong cuộc họp báo chung tại Kabul ngày 10/3.
Mỹ cáo buộc Iran chơi "nước đôi" với Afghanistan
Với việc sắp xếp thời gian rất “cẩn trọng”, Tổng thống Iran Ahmadinejad đã tới Kabul chỉ ngay trước khi ông Gates rời đi, kết thúc chuyến công du ba ngày của ông tại đây.
Đầu tuần này, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Gates đã cáo buộc Tehran chơi “trò nước đôi” ở Afghanistan, một mặt ủng hộ chính phủ của Tổng thống Hamid Karzai, mặt khác lại cố gắng phá nỗ lực quân sự do Mỹ dẫn đầu tại đây để bảo vệ Afghanistan.
Nói với các phóng viên trước khi rời đi vào ngày hôm nay, ông Gates cho biết ông đã nói với ông Karzai rằng Washington mong muốn Kabul có “các mối quan hệ tốt với tất cả các nước láng giềng của mình”.
“Tuy nhiên, chúng tôi cũng muốn tất cả các nước láng giềng chơi “bài ngửa” đối với chính phủ Afghanistan”.
Washington sẽ triển khai tổng cộng 100.000 binh sỹ ở Afghanistan vào cuối năm nay. Và Mỹ cho rằng Iran đang hỗ trợ cho các phiến quân tại Afghanistan, mặc dù ở mức độ khác với ở Iraq, một nước láng giềng khác của Iran Mỹ đang có quân tham chiến.
Các cuộc nổi dậy ở Afghanistan chủ yếu là do phiến quân Hồi giáo dòng Sunni tiến hành, nhóm người từ lâu đã là kẻ thù của người Shiitte ở Iran.
Iran có ảnh hưởng ngày càng lớn với Afghanistan
Iran có ảnh hưởng ngày càng lớn đối với Afghanistan, đặc biệt là ở phía tây của nước này, nơi hai bên có các mối quan hệ kinh tế rất quan trọng.
Hàng triệu người Afghanistan đã sang tị nạn ở Iran trong suốt 3 thập kỷ chiến tranh và tiếng địa phương Farsi của Iran là một trong hai quốc ngữ ở Afghanistan.
Tehran cáo buộc sự can thiệp quân sự của phương Tây ở Afghanistan là gây bất ổn trong khu vực. Iran là nước lớn duy nhất trong vùng phản đối sự can thiệp của lực lượng quốc tế ở Afghanistan trong cuộc họp tại London hồi tháng 1 vừa qua.
Trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Karzai khi tới Afghanistan ngày hôm nay, Tổng thống Iran Ahmadinejad cũng cho biết, Iran không coi sự hiện diện của quân đội nước ngoài là một giải pháp hòa bình cho Afghanistan.
“Chúng tôi không cho rằng sự hiện diện của các lực lượng quân sự nước ngoài tại Afghanistan là một giải pháp cho hòa bình Afghanistan”, ông Ahmadinejad nói. “Chính sách của chúng tôi là ủng hộ hoàn toàn cho người Afghanistan, cho chính phủ Afghanistan và cho việc tái thiết Afghanistan. Chúng tôi sẽ tiếp tục sự ủng hộ này trong tương lai”.
Bất chấp những hoài nghi, các nước phương Tây vẫn ca ngợi Tehran trong cuộc chiến chống buôn lậu ma túy. Nghiện heroin là vấn đề lớn ở Iran, trong khi Afghanistan là nước xản xuất gần như toàn bộ thuốc phiện của thế giới.
Sau cuộc gặp với Tổng thống Iran, Tổng thống Afghanistan Karzai dự định sẽ bay tới Pakistan, có các cuộc hội đàm với ban lãnh đạo một nước láng giềng lớn khác.
Phan Anh
Theo AP