Thứ Bẩy, 30/01/2010 - 08:20

8 trong 10 đô thị lớn đang trong vùng địa chấn nguy hiểm
(Dân trí) - Tám trong số 10 đô thị lớn về số dân trên thế giới đang đứng trong các vùng địa chấn nguy hiểm, trên những vết nứt vỏ Trái Đất đe dọa cuộc sống và sự an toàn của hàng triệu người.
Sóng thần trên Ấn Độ Dương năm 2004 (226.408 người chết)
 
Đó là kết quả nghiên cứu mới nhất vừa được Trung tâm nghiên cứu Dịch tễ học thảm họa (CRED) có trụ sở tại Bỉ công bố.

Theo CRED, đó là các thành phố Tokyo (Nhật Bản), Mexico City (Mexico), New York (Mỹ), Thượng Hải (Trung Quốc), Jakarta (Indonesia) và 3 thành phố khác của Ấn Độ là Mumbai (Bombay), Calcutta, Delhi, với tổng số dân hơn 161 triệu người.

Bà Margareta Wahlstrom, trợ lý Tổng thứ ký LHQ xác nhận kết quả nghiên cứu này.

Theo như thống kê của CRED, trong 10 năm trở lại đây đa số thiệt hại về người trong các vụ thiên tai là do động đất (60%). 22% do bão biển và cuồng phong, 11% còn lại do thay đổi mạnh về nhiệt độ (hạn hán hoặc băng giá).

Trong thời gian này, có 780 nghìn người chết vì thảm họa thiên nhiên, hơn 2 tỉ người chịu thiệt hại. Một trong những đòn giáng nặng nề nhất của thiên nhiên đã xảy ra vào đầu năm nay. Trận động đất Haiti vào ngày 12/01 làm con số người chết có thể lên đến 200 nghìn người. Hiện nay, Chính quyền Haiti khẳng định về con số chính thức là 170 nghìn người thiệt mạng.

Trong nghiên cứu mới này, CRED cũng liệt kê những thảm họa gây chết chóc nhiều nhất trong thế kỷ qua: Sóng thần trên Ấn Độ Dương năm 2004 (226.408 người chết); Bão Nargis (hơn 138.000); Động đất Tứ Xuyên (gần 87.500); Động đất Pakistan (hơn 73.000); Nóng bất thường ở châu Âu mùa Hè năm 2003 (hơn 72.000 người).
 
Việt Hà
Theo IRNI