Thứ Ba, 12/01/2010 - 18:09
Mỹ, Hàn từ chối đề xuất hòa bình của Triều Tiên
Quân đội Hàn Quốc tập luyện để đối phó với hành động gây hấn của Triều Tiên ngày 6/1 tại Eumseong.
Seoul cho rằng điều này chỉ có thể xảy ra sau khi Triều Tiên tái tham gia các vòng đàm phán giải giáp hạt nhân và đạt được tiến triển trong vấn đề phi hạt nhân.
Hôm qua Triều Tiên cho biết việc họ trở lại bàn đàm phán 6 bên về chương trình vũ khí hạt nhân của nước này phụ thuộc vào việc cải thiện mối quan hệ với Mỹ, mà khởi đầu là các cuộc đàm phán về một hiệp ước hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Triều Tiên cũng kêu gọi dỡ bỏ lệnh cấm vận quốc tế đối với nước này.
Ngày hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Tae-young cho hay ông tin các cuộc đàm phán về hiệp ước hòa bình chỉ có thể diễn ra sau khi các cuộc đàm phán hạt nhân được nối lại và khi Triều Tiên có bước tiến tới từ bỏ chương trình hạt nhân của mình.
Ông cho biết Hàn Quốc sẽ tiếp tục tìm ra ý định thức sự sau đề xuất đàm phán cho một hiệp ước hòa bình của Triều Tiên.
Tuy nhiên, ông Kim cho hay quân đội nước ông sẵn sàng ngăn chặn bất kỳ sự hiếu chiến nào của Triều Tiên và cho rằng trước đây Triều Tiên đã “nhiều lần một tay đưa ra cử chỉ hòa bình trong khi tay kia lại có hành động gây hấn”.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ P.J. Crowley cũng từ chối lời kêu gọi của Triều Tiên và cho rằng Triều Tiên phải trở lại bàn đàm 6 bên trước.
Washington và Bình Nhưỡng không có mối quan hệ ngoại giao do Chiến tranh Triều Tiên 1950-53 kết thúc bằng một thỏa thuận ngừng bắn chứ không phải một hiệp ước hòa bình. Vì vậy, về mặt chính thức bản đảo Triều Tiên vẫn ở trong tình trạng chiến tranh. Triều Tiên, Cơ quan LHQ do Mỹ dẫn đầu và Trung Quốc đã ký vào thỏa thuận ngừng bắn, nhưng Hàn Quốc không ký.
Bất chấp từ chối trên, nhà ngoại giao hàng đầu của Triều Tiên tại Bắc Kinh hôm nay vẫn tái khẳng định quan điểm của nước ông rằng sẽ chỉ nối lại các cuộc đàm phán hạt nhân nếu các lệnh trừng phạt của quốc tế được dỡ bỏ.
Hãng thông tấn Kyodo của Nhật Bản dẫn lời đại sứ Triều Tiên tại Trung Quốc, ông Choe Jin Su, còn cho biết một hiệp ước hòa bình sẽ giúp thúc đẩy tiến trình phi hạt nhân hóa “với tốc độ nhanh hơn”.
Triều Tiên, nước tuyên bố buộc phải phát triển bom hạt nhân để đối phó với đe dọa của Mỹ, đã kêu gọi cho một hiệp ước hòa bình vào năm nay, nhân kỷ niệm 60 năm nổ ra cuộc chiến Triều Tiên.
Phan Anh
Theo AP