Tháp Eiffel
Người Pháp không khoe khoang về chiều cao của Tháp Eiffel (300m) nhưng họ lại thích nhắc nhở những người hâm mộ về thời điểm công trình kiến trúc này mọc lên vào năm 1889. Lúc đó Tháp Eiffel cao gấp đôi mái vòm của Nhà thờ Thánh Phêrô ở Rome và Đại kim tự tháp Giza.
Không chỉ có vậy, nó còn được xây dựng trong chỉ có 2 năm, với một lượng nhân công nhỏ, chỉ 300 người, với chi phí rất nhỏ so với một đại công trình, 1,5 triệu USD. Tháp Eiffel được khai trương đúng vừa kịp làm cổng vào cho Hội chợ quốc tế năm 1889.
Tháp Eiffel giữ danh hiệu là tòa nhà cao nhất thế giới cho đến năm 1930, khi bị tòa nhà Chrysler ở New York soán ngôi. Nhưng rõ ràng Eiffel chắc chắn vẫn là khối kiến trúc hiệu quả nhất.
Tòa nhà Chrysler
Tòa nhà Chrysler chỉ được “thưởng thức” cảm giác “bay bổng” trên “đỉnh cao” của thế giới chỉ trong vẻn vẹn có một năm. Chrysler bắt đầu “vương triều” của mình vào cuối năm 1929, sau khi giành chiến thắng trong một cuộc cạnh tranh quyết liệt với các nhà phát triển tòa nhà Bank of Manhattan Trust (hay còn gọi là số 40 Phố Wall).
Những nhà phát triển của Bank of Manhattan Trust đã lớn tiếng tuyên bố tòa nhà của họ cao nhất thế giới từ trước khi hoàn thành. Trong khi đó, các nhà thiết kế của Tòa nhà Chrysler đã bí mật xây một ngọn tháp cao 55m trong tòa tháp chính của nó. Và khi tháp đó được kéo lên, tuyệt tác Art Deco cao tới 319m.
Song “vương triều” Chrysler là một “vương triều” yểu, bởi Tòa nhà Empire State (Empire State Building) đang được xây dựng cách đó có vài dãy nhà sẽ lên ngôi khi được khai trương vào năm 1931.
Tòa nhà Empire State
Tòa nhà đã từng bị một máy bay tông phải, đã từng bị một con tinh tinh khổng lồ (cả trong phim và đời thực) leo lên, 2 lần nhận danh hiệu tòa nhà cao nhất thành phố New York (trước khi Trung tâm thương mại Thế giới hoàn thành vào năm 1972 và sau khi tòa nhà này bị sụp đổ trong vụ tấn công khủng bố 11/9/2001).
Với 102 tầng, Tòa nhà Empire State đã trở thành một trong những cấu trúc mang tính biểu tượng nhất thế giới. Năm 1967, sau khi nắm giữ danh hiệu tòa nhà cao nhất thế giới kể từ năm 1931, Empire State đã bị tháp Ostankino ở Mátxcơva qua mặt.
Tháp Ostankino
Năm 1967, Mátxcơva tham gia vào cuộc đua các tòa nhà cao tầng khi “trình làng” Tháp Ostankino, một tượng đài cao 540m để kỷ niệm 50 năm Cách mạng tháng 10 Nga. Tháp Ostankino nắm giữ “đỉnh cao” của thế giới trong 9 năm, cho tới khi Canada hoàn thành tháp CN vào năm 1976.
Trên thực tế, Tháp Sears ở Chicago, tòa nhà chọc trời cao 110 tầng xây dựng năm 1974 và mới đây được đổi tên thành Tháp Willis, có nhiều tầng ở hơn. Khách thăm quan có thể lên tới độ cao 440m ở Tháp Sears, trong khi ở Tháp Ostankino họ chỉ lên cao được 360m.
Tháp CN (CN Tower)
Vươn cao 550m, Tháp CN là cấu trúc đơn cao nhất châu Mỹ và là một trong 7 kỳ quan hiện đại của thế giới. Tháp được công ty đường sắt quốc gia Canada xây dựng và được thiết kế đóng vai trò là một trung tâm viễn thông, nhằm giúp giải quyết vấn đề sóng kém do các tòa nhà chọc trời ở Toronto gây ra.
Sau khi hoàn thành vào năm 1976, Tháp trở thành một địa điểm hấp dẫn du khách. Ngày nay mỗi năm có hơn 2 triệu người tới thăm đài quan sát nhiều tầng, các quán càfe và nhà hàng xoay 360 độ trên tháp.
Phan Anh
Theo Time