Thứ Sáu, 11/12/2009 - 00:40

Thái Lan: “Áo đỏ” lại biểu tình chống chính phủ
(Dân trí) - Những người biểu tình Thái Lan lại một lần nữa “nhuộm đỏ” các đường phố ở Bangkok, kêu gọi Thủ tướng Abhisit Vejjajiva từ chức và nói rằng cuộc biểu tình ngày 11/12 chỉ là sự khởi đầu cho các sự kiện lớn hơn trong những tuần tới.
 
Hàng chục nghìn người biểu tình tụ tập tại Tượng đài Dân chủ ở thủ đô Bangkok.
 
Hàng nghìn người biểu tình ủng hộ cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra - hiện đang sống lưu vong ở nước ngoài - đã tụ tập tại Tượng đài Dân chủ ở thủ đô Bangkok để yêu cầu ông Abhisit từ chức và kêu gọi bầu cử sớm. Cảnh sát cho hay vào thời điểm đông nhất, số người biểu tình lên tới trên 20.000 người.

Từ nơi sống lưu vong, ông Thaksin đã phát biểu với đám đông qua một đoạn video. Trong bộ com-plê và đeo cà vạt, nhà lãnh đạo bị lật đổ không tiết lộ ông đang phát biểu từ đâu.

“Hãy trả lại dân chủ, công bằng và sự thịnh vượng cho người dân”, ông Thaksin nói trong tiếng vỗ tay rầm rộ của những người ủng hộ. Ông Thaksin cho biết thêm, “chúng tôi sẽ tiếp tục biểu tình hòa bình” cho tới khi cuộc bầu cử mới được tổ chức.

Sau đó, ông Thaksin đã đứng đầu một lễ đốt nến để tỏ lòng kính trọng với nhà vua Bhumibol Adulyadej, người mới kỷ niệm sinh nhật tuổi 82 hôm thứ 7 vừa rồi. Đám đông hô lớn: “Đức Vua muôn tuổi”.

Kể từ khi ông Thaksin bị lật đổ trong cuộc đảo chính quân sự năm 2006, những người ủng hộ và phản đối ông đã nhiều lần xuống đường biểu tình xung quanh tranh cãi chuyện ai sẽ giành quyền lãnh đạo đất nước. Các cuộc biểu tình đã vài lần gây ra bạo lực.

Phe áo đỏ đã tạm thời dừng các hoạt động biểu tình chống chính phủ từ tháng trước do vấn đề sức khỏe của Vua Bhumibol và tuần diễn ra nhiều hoạt động ăn mừng nhằm kỷ niệm sinh nhật nhà vua.

“Chúng tôi muốn chính phủ ra đi, quốc hội bị giải tán và tổ chức bầu cử mới. Chúng tôi đang lên kế hoạch cho một cuộc biểu tình rầm rộ tới đây”, Nattawut Sai-kua, một lãnh đạo biểu tình nói.

Cuộc biểu tình hôm nay cũng nhằm đánh dấu 77 năm ngày hiến pháp đầu tiên của Thái Lan được thông qua (10/12/1932). Những người biểu tình còn kêu gọi khôi phục hiến pháp năm 1997 vốn đã bị bãi bỏ khi ông Thaksin bị lật đổ.

An Bình
Theo AP