Thứ Ba, 27/10/2009 - 17:05

Chùm tin vắn qua ảnh
(Dân trí) - Chi nhánh al-Qaeda ở Iraq nhận trách nhiệm vụ đánh bom rung chuyển Baghdad làm 155 người thiệt mạng; Tổng thống Obama được mời tới thăm 2 thành phố bị Mỹ ném bom nguyên tử; Thêm một quan chức quân sự cấp cao của Pakistan bị chiến binh tấn công…




Trong một tuyên bố trên mạng, nhóm al-Qaeda ở Iraq, được biết tới với tên gọi Nhà nước Hồi giáo Iraq, cuối ngày 26/8 đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ đánh bom kép liều chết vào 2 tòa nhà chính phủ ở trung tâm Baghdad khiến ít nhất 155 người thiệt mạng vào ngày 25/10. Trong số những nạn nhân có 24 em nhỏ trên một chiếc xe buýt đang rời một nhà trẻ.
 

 

Một tay súng hôm nay đã tấn công một sỹ quan quân đội cấp cao của Pakistan cùng mẹ của ông ở thủ đô Islamabad. Vụ tấn công không gây ra thương vong nhưng làm rúng động thủ đô Pakistan, bởi chỉ vài ngày trước một vụ tấn công tương tự đã xảy ra, khiến 1 quan chức quân sự cấp cao thiệt mạng. Nó cho thấy chiến binh Hồi giáo đang dùng đến “chiến thuật” ám sát.

Ngày hôm nay, thị trưởng của Hiroshima và Nagasaki, 2 thành phố bị Mỹ ném bom nguyên tử vào năm 1945, đã tới Sứ quán Mỹ ở Tokyo để mời Tổng thống Obama tới thăm 2 thành phố của họ trước khi LHQ xem xét lại Hiệp ước chống phổ biến vũ khí hạt nhân vào tháng 5 năm sau. Người dân Nhật hi vọng Obama sẽ là tổng thống đương nhiệm Mỹ đầu tiên tới thăm 2 thành phố này.

 

Tổ chức ân xá quốc tế đang cáo buộc Israel không cung cấp đủ nước uống từ một ngậm nước mà nước này quản lý ở Bờ Tây cho người Palestine, lấy đi nhu cầu thiết yếu và cơ bản nhất của họ. Tuy nhiên, Israel phủ nhận cáo buộc này.
 

                                                                                      

Iran ngày 26/10 ám chỉ có thể đồng ý với đề xuất chuyển một số urani làm giàu ở cấp thấp ra nước ngoài để xử lý tiếp thành nhiên liệu cho lò phản ứng. Trong khi đó thế giới đang đợi câu trả lời cuối cùng của Iran về kế hoạch hạt nhân do LHQ soạn thảo nhằm giảm căng thẳng giữa nước này với phương Tây.

 

Phan Anh

Tổng hợp