Thứ Hai, 19/10/2009 - 06:31

Iran cáo buộc Pakistan về vụ các tướng lĩnh bị ám sát
(Dân trí) - Tổng thống Iran đã cáo buộc các điệp viên của Pakistan đứng sau vụ đánh bom liều chết nhằm vào các tướng lĩnh lực thuộc lượng Vệ binh Cách mạng (IRG) ở đông nam nước này ngày hôm qua, làm ít nhất 49 người thiệt mạng.
 >> 2 tư lệnh hàng đầu Iran thiệt mạng trong vụ đánh bom liều chết
Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad đã yêu cầu Pakistan bắt giữ những kẻ lên kế hoạch cho vụ tấn công tại tỉnh Sistan-Baluchistan. Các quan chức Iran cho rằng những tên này đến từ Pakistan.
 

Con số thiệt mạng trong vụ tấn công nhằm vào IRG đã lên đến 49

Theo tin mới nhất từ Iran, số người thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố đẫm máu nhất nhằm vào IRG, xảy ra trong khi các tư lệnh lực lượng này đang có mặt tại khu vực Pishin để có cuộc gặp với các lãnh đạo bộ lạc, đã lên đến 49. Tin tức trước đó đưa rằng 35 người đã chết. Phó tư lệnh lực lượng bộ binh IRG, Tướng Noor Ali Shooshtari, và Tư lệnh trưởng của lực lượng IRG tại tỉnh này là Rajab Ali Mohammadzadeh, nằm trong số ít nhất 6 sĩ quan cao cấp bị thiệt mạng.

Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Larijani đã cáo buộc Mỹ có can dự vào vụ việc, nhưng Nhà Trắng đã bác bỏ cáo buộc này và lên án vụ tấn công.

Kênh truyền hình của Iran Press TV đưa tin tổ chức Hồi giáo dòng Sunni là Jundullah ẩn náu ở Pakistan đã nhận tiến hành vụ này. Iran trước đó cáo buộc Jundallah có các hoạt động khủng bố trong tỉnh. Tỉnh Sistan-Baluchistan chủ yếu là người thuộc tộc Baluchi, vốn là người Hồi giáo dòng Sunni, sinh sống - trong đó nhiều người phản đối sự cai trị của người Hồi giáo dòng Shiitte.

IRG là lực lượng vũ trang tinh nhuệ trung thành với Thủ lĩnh tối cao của Iran Ayatollah Ali Khamenei.

Nhật Mai
Theo RIA Novosti, BBC