Thứ Hai, 12/10/2009 - 06:56

Iran cảnh báo tự làm giàu uranium nếu đàm phán thất bại
(Dân trí) - Iran hôm qua cảnh báo nước này sẽ tự làm giàu uranium ở cấp độ cao hơn nhằm cung cấp cho lò phản ứng phục vụ nghiên cứu nếu cuộc đàm phán với IAEA và các cường quốc không thể giúp Tehran mua được nhiên liệu hạt nhân từ bên ngoài.
 
Nhà lãnh đạo Iran Mahmoud Ahmadinejad.

Động thái này được cho là sẽ càng làm gia tăng căng thẳng trong cuộc tranh cãi về chương trình hạt nhân của Iran, vốn đã gia tăng sau khi Tehran tiết lộ đang xây dựng một cơ sở hạt nhân thứ hai hồi tháng trước.

Phát biểu với hãng thông tấn AP ngày 10/10, ông Ali Shirzadian, phát ngôn viên Tổ chức Năng lượng Nguyên tử của Iran, tuyên bố Iran sẽ làm giàu khoảng 20% uranium hàm lượng cao cần thiết cho lò phản ứng nếu các bên không đạt được thỏa thuận về việc mua lại uranium từ nước ngoài trong cuộc đàm phán diễn ra vào ngày 19/10 tới tại Vienna (Áo).

Con số đó còn thấp hơn nhiều so với 90% uranium hàm lượng cao cần thiết để sản xuất vũ khí hạt nhân, nhưng nó sẽ gây ra những lo ngại cho các quốc gia đang cố gắng thuyết phục Iran ngừng chương trình hạt nhân. Cho tới nay, Iran đã sản xuất được khoảng 1 tấn uranium với độ làm giàu khoảng 5%.

Mỹ và các đối tác trong cuộc đàm phán hạt nhân muốn Tehran gửi phần lớn kho uranium làm giàu ở cấp độ thấp sang Nga để tinh chế thành nhiên liệu cho một lò nghiên cứu phục vụ y học ở thủ đô Tehran.

Làm giàu uranium là mối lo ngại chính vì công nghệ này có thể được sử dụng để tạo nhiên liệu cho các nhà máy điện hạt nhân, các lò nghiên ở cấp độ thấp hoặc vũ khí nguyên tử ở cấp độ cao. Việc làm giàu uranium ở cấp độ cao được thực hiện ở nước ngoài có thể là bước đi quan trọng nhằm xây dựng lòng tin và xóa bỏ những lo ngại của phương Tây rằng Iran đang sử dụng chương trình hạt nhân dân sự làm vỏ bọc cho việc phát triển vũ khí hạt nhân.

Ông Shirzadian nói Iran sẽ cần thêm 300 kg uranium làm giàu để duy trì lò phản ứng tại Tehran hoạt động thêm từ 10-15 năm nữa. Hiện lò phản ứng mà Iran nói là để phục vụ nghiên cứu khoa học và y học chỉ còn đủ nhiên liệu hoạt động thêm 1 năm rưỡi.

Lò phản ứng 5 megawatt có tuổi đời hơn 30 năm của Iran do người Mỹ xây dựng trước khi diễn ra cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979 nhằm lật đổ vị vua Shah Mohammad Reza Pahlavi thân Mỹ và đưa các giáo sĩ lên nắm quyền.

Ông Shirzadian cho biết thêm, Iran sẵn sàng thảo luận các đề xuất khác nhau về vấn đề mua nhiên liệu từ nước ngoài trong cuộc đàm phán với các quan chức Mỹ, Pháp, Nga và IAEA tại Veinna, Áo tới đây.

An Bình
Theo AP