Thứ Năm, 24/09/2009 - 12:08
Ảrập Xê-út khai trương “ốc đảo” công nghệ cao
(Dân trí) - Ảrập Xê-út ngày 23/9 đã khai trương một trường đại học được mệnh danh là “ốc đảo” công nghệ cao với vốn đầu từ nhiều tỷ USD trong nỗ lực nhằm giúp nước này cạnh canh với thế giới về khoa học và công nghệ.
Đại học Khoa học và Công nghệ Vua Abdullah (KAUST)
Đại học Khoa học và Công nghệ Vua Abdullah (KAUST) - tọa lạc tại cảng Thuwal, cách thành phố Jeddah bên bờ biển Đỏ khoảng 80km về phía bắc - cũng là trường đại học đầu tiên của nước này cho phép nam sinh và nữ sinh học chung lớp. Các nhà cải cách hi vọng ngôi trường này sẽ phá vỡ các kỳ thị xã hội và tạo ra sự thay đổi tại quốc gia Ảrập bảo thủ này.
KAUST được trang bị các cơ sở vật chất hiện đại trị giá khoảng 1,5 tỉ USD, trong đó có 3 trung tâm hình ảnh 3 chiều, các phòng thí nghiệm lớn, các siêu máy tính chạy nhanh nhất thế giới. Các lớp học sẽ được dạy bằng tiếng Anh.
Phát biểu tại lễ khai trương, Hiệu trưởng mới KAUST, giáo sư Choon Fong Shih nói: “Chúng tôi cho phép các học viên được hoàn toàn tự do để nghiên cứu khoa học. Chúng tôi tạo điều kiện để họ làm việc với nhau thành từng nhóm - gồm cả nam và nữ - về các ý tưởng quan trọng nhằm tạo ra ảnh hưởng to lớn”.
Nhiều thành viên hoàng gia Ảrập Xê-út, các nhà lãnh đạo trong vùng như Tổng thống Syria Bashar al-Assad và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Abdullah Gul, các quan chức phương Tây và các nhân vật từng đoạt giải Nobel đã tham gia lễ khai trương.
Các quan chức Ảrập Xê-út xác định rằng KAUST sẽ là một phần quan trọng trong kế hoạch nhằm biến nước này thành trung tâm công nghệ toàn cầu và đa dạng hóa nền kinh tế vốn chỉ dựa trên nguồn dầu mỏ.
KAUST tọa lạc tại cảng Thuwal bên bờ biển Đỏ
Cho tới nay, KAUST đã thu hút 817 sinh viên từ 61 quốc gia trên thế giới, với 314 lớp học sẽ bắt đầu vào tháng này trong khi các lớp còn lại dự kiến sẽ bắt đầu năm 2010. Mục tiêu của trường là thu hút 2.000 sinh viên trong vòng từ 8-10 năm. Khoảng 15% trong tổng số sinh viên là người Ảrập Xê-út.
Các nhà chức trách địa phương cũng đối mặt với những lo ngại về an ninh khi KAUST đi vào hoạt động. An ninh đã được thắt chặt cho lễ khai trương, một ngày sau khi chi nnánh của tổ chức khủng bố al-Qaeda tại Yemen đưa ra lời đe dọa mới nhằm vào Ảrập Xê-út.
Hồi tháng trước, một vụ đánh bom liều chết đã nhằm vào Thứ trưởng nội vụ nước này, Hoàng tử Mohammed bin Nayef nhưng Hoàng tử may mắn thoát chết.
An Bình
Theo BBC