Thứ Bẩy, 19/09/2009 - 23:49
Nga sẽ huỷ kế hoạch đặt tên lửa gần Ba Lan
Tên lửa Iskander
Trả lời phỏng vấn đài phát thanh Nga Ekho Moskvy ngày hôm qua, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Vladimir Popovkin nói rằng hành động của ông Obama đã làm cho việc bố trí các loại tên lửa tầm ngắn trong vùng Kaliningrad, gần biên giới Ba Lan, trở thành một việc không cần thiết.
“Đương nhiên, chúng tôi sẽ bãi bỏ những biện pháp đối phó mà Nga đã lên kế hoạch đáp lại, một trong số này là triển khai các tên lửa Iskander đến khu vực Kaliningrad”, ông Popovkin nói.
Đây là tuyên bố rõ ràng nhất từ trước đến nay về ý định của Nga huỷ bỏ kế hoạch đáp trả hệ thống phòng vệ tên lửa của Mỹ ở châu Âu, sau quyết định mà phía Mỹ đưa ra hôm 17/9. Tuy nhiên, ông Popovkin sau đó cho rằng quyết định cuối cùng phải do Tổng thống Dmitry Medvedev đưa ra. Ông Medvedev vẫn chưa có tuyên bố chính thức về vấn đề này.
Tháng 11 năm ngoái, để đối phó với tấm chắn tên lửa mà chính quyền của cựu Tổng thống Mỹ George Bush định triển khai ở Séc và Ba Lan, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev tuyên bố Nga sẽ triển khai các tên lửa Iskander-M ở vùng Kaliningrad – khu vực giám giới các nước thành viên của NATO là Ba Lan và Lithuania, nếu tấm chắn của Mỹ được đưa vào hoạt động.
Hôm 17/9, Tổng thống Obama cho biết ông sẽ thay hệ thống phòng thủ tên lửa định thiết lập ở Đông Âu bằng một hệ thống phòng thủ tên lửa mới để bảo vệ Mỹ các đồng minh NATO trước mối đe dọa tên lửa của Iran.
Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), ông Anders Fogh Rasmussen xác nhận kế hoạch phòng thủ tên lửa mới của chính phủ Mỹ sẽ không làm suy yếu nền quốc phòng của bất cứ nước đồng minh nào.
Thủ Tướng Nga Vladimir Putin nói rằng quyết định của Tổng Thống Mỹ Barack Obama dẹp bỏ kế hoạch thiết lập hệ thống phòng thủ tên lửa tại Ba Lan và Cộng hòa Czech là “đúng và can đảm”. Trả lời phỏng vấn trên đài truyền hình Nga ngày 18/9, ông Putin nói rằng ông hy vọng các biện pháp khác cải thiện quan hệ giữa hai nước sẽ được đưa ra tiếp theo.
Trà Giang
Theo AP, RIA Novosti