Thứ Tư, 22/07/2009 - 06:34

“Hàn Quốc cam kết viện trợ 40 tỷ USD nếu Triều Tiên từ bỏ hạt nhân”
(Dân trí) - Quan chức Hàn Quốc hôm qua đã xác nhận kế hoạch viện trợ ồ ạt cho Triều Tiên, với tổng số tiền lên tới 40 tỷ USD, nếu nước này chấp nhận từ bỏ chương trình hạt nhân.
 
Một góc phổ thủ đô Bình Nhưỡng.


Phát biểu hôm qua tại khu nghỉ mát Phuket ở Thái Lan, nơi Diễn đàn Khu vực ASEAN về an ninh sẽ được tổ chức trong tuần này, Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của Hàn Quốc Wi Sung-Lac cho biết ông và ông Rhee Chang-Young, phó chủ nhiệm Uỷ ban Dịch vụ Tài chính, đã thông báo vắn tắt với các nhà đầu tư nước ngoài về kế hoạch việ trợ ồ ạt cho Triều Tiên tại cuộc họp do tập đoàn ngân hàng Goldman Sachs tổ chức vào tuần trước.

Kế hoạch này nằm trong chính sách “Phi hạt nhân, Mở cửa, 3.000” mà Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak đưa ra cách đây 17 tháng. Theo đó, Hàn Quốc cam kết, trong vòng một thập niên sẽ giúp nâng mức tổng thu nhập quốc nội tính theo đầu người của Triều Tiên lên tới 3.000 USD, nếu Bình Nhưỡng chấp nhận từ bỏ hạt nhân. Để làm việc này, một quỹ trợ giúp quốc tế trị giá 40 tỷ USD sẽ được lập ra. Bên cạnh đó, nhiều dự án hỗ trợ khác cũng sẽ được thực hiện.

Mặc dù Triều Tiên bác bỏ đề nghị này vì không chấp nhận gắn viện trợ với việc từ bỏ chương trình hạt nhân, nhưng sáng kiến của Hàn Quốc thu hút sự chú ý của Mỹ.

Chính quyền Obama hiện đang thực hiện chính sách vừa răn đe, tăng cường trừng phạt, vừa tìm mọi cách lôi kéo Triều Tiên quay trở lại bàn đàm phán về phi hạt nhân.

Ông Kurt Campbell, trợ lý ngoại trưởng Mỹ phụ trách khu vực Đông Á-Thái Bình Dương, trong chuyến công du Seoul mới đây đã nói rằng nếu Triều Tiên chấp nhận có những bước tiến rõ rệt và không thể đảo ngược trong tiến trình phi hạt nhân hóa, thì Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc và các đối tác khác sẽ đưa ra một gói lớn các biện pháp khuyến khích, có thể hấp dẫn đối với Triều Tiên. Nhưng để làm việc này, Bình Nhưỡng phải thực sự có những bước đi trước tiến.

Hôm qua, tờ Financial Times của Anh cũng đưa tin Hàn Quốc đang đề xuất cộng đồng quốc tế hỗ trợ 40 tỷ USD cho Triều Tiên nếu nước này hủy bỏ hạt nhân. Theo tờ báo, Hàn Quốc đang thảo luận với các nước liên quan về phương án tổng thể bao gồm đảm bảo thể chế, khôi phục quan hệ ngoại giao cũng như thành lập quỹ trị giá 40 tỷ USD cho Bình Nhưỡng. Quỹ này sẽ được thành lập với sự tham gia của chính phủ các nước, Ngân hàng Tái thiết và Phát triển quốc tế (IBRD) và Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB).
 
Tuy nhiên, một quan chức chính phủ Hàn Quốc đã đính chính bản tin này của tờ Thời báo Tài chính của Anh, nói rằng bản tin này lấy nội dung của một báo cáo do Bộ Kế hoạch và Tài chính Hàn Quốc đưa ra khi Tổng thống Lee Myung-bak mới nhậm chức và không còn cập nhật.

Trà Giang
Theo AFP, Yonhap