(Dân trí) - Nhân vật được Tổng thống Iran chỉ định làm Phó tổng thống thứ nhất, ông Esfandiar Rahim Mashaie, hôm nay đã bác bỏ tin nói rằng ông đã từ chức.
Ông Rahim Mashaie (trái) và Tổng thống Ahmadinejad.
“Một số trang web đưa tin về việc ông Mashaie từ bỏ vị trí Phó tổng thống thứ nhất trong một hành động có chủ ý nhằm gây tổn hại cho chính phủ”, tuyên bố trên trang web riêng của ông này mashaei.ir nói. “Đây là điều dối trá và những tin đồn như vậy là do kẻ thù của chính quyền tung ra”.
Hôm qua, kênh Press TV của nhà nước Iran đưa rằng ông Mashaie, một phụ tá thân cận của Tổng thống đắc cử Ahmadinejad, đã từ chức chỉ 3 ngày sau khi được bổ nhiệm vào vị trí mới.
Quyết định bổ nhiệm ông Mashaie đã vấp phải sự phản đối của chính các nhà lãnh đạo theo đường lối cứng rắn thuộc phe của Tổng thống Ahmadinejad. Dư luận thậm chí còn cho rằng phản ứng này là dấu hiệu cho thấy những khó khăn mà ông Ahmadinejad sẽ phải đối mặt khi thành lập một nội các mới.
Trong bối cảnh cuộc khủng hoảng sau bầu cử ở Iran vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc, cựu Tổng thống rất được lòng dân Mohammad Khatami hôm nay đã kêu gọi tiến hành cuộc trưng cầu dân ý trên cả nước về tính hợp pháp của chính phủ.
Theo ông Khatami, người dân Iran đã mất lòng tin vào hệ thống chính trị cầm quyền sau cuộc bầu cử hôm 12/6. Phe đối lập cáo buộc Tổng thống Ahmadinejad tái cử nhờ gian lận phiếu bầu.
Vẫn còn quá sớm để nói liệu lời kêu gọi của ông Khatami sẽ có ảnh hưởng như thế nào tới chính quyền Iran, nhưng nó đặt ra thách thức rất lớn đối với thủ lĩnh tinh thần tối cao Ayatollah Ali Khamenei - người đã tuyên bố kết quả bầu cử là có giá trị.
Nhật Mai
Theo AFP, AP