(Dân trí) - Giới phân tích cho rằng việc Bình Nhưỡng thử liên tiếp 7 tên lửa vào ngày 4/7 có mục đích “nằm ngoài tập trận” và đặt tình hình ở Triều Tiên hiện nay vào mức đáng quan ngại hơn vấn đề hạt nhân của Iran.
Truyền hình Hàn Quốc đưa tin về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên.
Đây là loạt bắn tên lửa lớn nhất mà Triều Tiên tiến hành kể từ khi nước này phóng 7 tên lửa trong năm 2006 - cũng đúng vào thời gian nghỉ lễ Độc lập của Mỹ (4/7), trong đó có cả tên lửa Taepodong-2 có tầm bắn xa nhất.
Các nhà phân tích cho rằng việc Triều Tiên bắn tên lửa liên tiếp vào thời điểm này là hành động “thách thức” Washington và các đồng minh của Mỹ ở đông Á, chứ không phải nằm trong tiến trình tập trận thông thường.
Mỹ và phần còn lại của thế giới biết rằng Triều Tiên sở hữu một loạt tên lửa. Chính quyền Obama đã tuyên bố rõ rằng ngăn chặn Triều Tiên phổ biến tên lửa và các loại vũ khí huỷ diệt khác là chính sách của Mỹ hiện nay. Nhưng thực tế là những hành động trong cuộc tập trận mà Triều Tiên đang tiến hành chỉ thu hút sự lên án chiếu lệ từ phía Mỹ và một số nước láng giềng Triều Tiên. Những nước này cho rằng “thách thức” là những hành động đã được dự báo trước từ phía Bình Nhưỡng. Một số nhà phân tích còn khẳng định hành động gần đây của Bình Nhưỡng có liên quan đến vấn đề nội bộ của nước này.
Tất nhiên là Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã đồng thanh lên án “hành động khiêu khích” của Triều Tiên. Nga cùng Trung Quốc đã kêu gọi các bên kiềm chế và tránh những hành động có thể làm tình hình tồi tệ hơn. Nhưng chính Tổng thống Nga Dmitry Medvedev hôm qua đã cho rằng vấn đề hạt nhân của Triều Tiên đặt ra nhiều mối quan ngại hơn vấn đề hạt nhân của Iran.
“Tôi tin rằng tình hình hiện nay ở Iran và Triều Tiên là khác nhau”, hãng tin Iterfax dẫn lời ông Medvedev nói trong cuộc trả lời phỏng vấn với báo giới Italia trước cuộc họp thượng đỉnh G8 tại nước này vào tuần tới. “Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ các chương trình hạt nhân của những nước này”.
Tổng thống Nga Medvedev cho biết ông quan ngại về tình hình Triều Tiên hơn “vì Iran đối thoại với cộng đồng quốc tế, còn Triều Tiên hiện giờ về mặt thực tế đã cắt đứt các mối liên hệ của họ”. Theo ông, nhóm 6 nước tham gia đàm phán về vấn đề hạt nhân của Bình Nhưỡng “không còn công hiệu vào thời điểm này”, nhưng hiện chưa có phương cách thay thế để đối thoại với Triều Tiên.
Quan hệ giữa Triều Tiên và thế giới bên ngoài ngày càng căng thẳng kể từ khi nước này rút khỏi đàm phán 6 bên. Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ “vũ khí hoá” kho pluton và bắt đầu làm giàu urani, làm gia tăng nỗi lo ngại rằng nước này đang xúc tiến sản xuất đầu đạn hạt nhân vừa nhỏ để lắp vào các tên lửa - mặc dù các nhà phân tích cho rằng còn mất nhiều thời gian để thực hiện được điều này.
Cho đến thời điểm này, các nguồn tin ngoại giao khẳng định Triều Tiên vẫn không sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán 6 bên về chương trình hạt nhân của nước này.
Nguyễn Viết
Tổng hợp