(Dân trí) - Giới phân tích nhận định việc Triều Tiên bắn một loạt tên lửa tầm ngắn ngoài khơi bờ biển phía đông hôm qua có thể mở đầu cho một vụ phóng tên lửa tầm xa vươn tới quần đảo Hawaii vào dịp Quốc khánh của Mỹ (4/7).
Truyền hình Hàn Quốc đưa tin về các vụ thử tên lửa của Triều Tiên hôm qua.
Nếu động thái này diễn ra, đây sẽ là một thách thức với Mỹ, nước hiện đang vận động sự ủng hộ của quốc tế để thực thi các biện pháp trừng phạt mà Liên Hợp Quốc mới thông qua chống Bình Nhưỡng sau vụ thử hạt nhân hôm 25/5. Theo nghị quyết này, Triều Tiên bị cấm thử tên lửa đạn đạo.
Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Takeo Kawamura hôm qua cho rằng rất có thể Triều Tiên sẽ tiến hành một vụ phóng tên lửa tầm xa trong tuần này. “Chúng tôi không thể bác bỏ khả năng này”, ông Kawamura nói.
Năm 2006, Triều Tiên đã cho phóng tên lửa Taepodong 2 hiện đại nhất lúc đó của nước này, vào đúng dịp Mỹ kỷ niệm ngày Quốc khánh, mặc dù tên lửa này đã bị rơi xuống biển gần như ngay sau khi được phóng đi.
“Tôi hoàn toàn cho rằng chúng ta sẽ chứng kiến một vụ phóng tên lửa tầm xa nữa, vì Triều Tiên đã nói họ sẽ phóng”, Ralph Cossa, chủ tịch nhóm chuyên gia cố vấn Diễn đàn Thái Bình Dương của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (CSIS) nói khi đang tham dự một hội nghị chống phổ biến vũ khí ở Bắc Kinh.
Triều Tiên được tin là có tên lửa Taepodong có tầm bắn ít nhất 6.700 km, tức là đặt Alaska và Guam trong tầm tấn công. Triều Tiên cũng được cho là đang phát triển phiên bản tiên tiến của Taepodong 2 có thể với tới không chỉ Hawaii, mà cả bờ biển phía tây của Mỹ với tầm bắn khoảng 8.000 km.
Tuy nhiên, các nhà phân tích Hàn Quốc vẫn hoài nghi về khả năng xảy ra một vụ thử tên lửa tầm xa vào thời điểm này, vì cho rằng Triều Tiên cần thêm thời gian để đánh giá phản ứng của quốc tế với tuyên bố sẽ tăng cường khả năng hạt nhân mà nước này mới đưa ra.
Trong khi đó, người phát ngôn Lầu Năm Góc Bryan Whitman cho biết Mỹ vẫn lo ngại về chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên, nhưng cho rằng các vụ thử hôm qua “không phải là điều bất ngờ”. Một số quan chức Mỹ trấn an rằng vẫn chưa có gì cho thấy Triều Tiên đã sẵn sàng phóng một tên lửa đạn đạo tầm xa và dường như không có mối đe doạ lập tức nào với nước Mỹ. Nhưng dù sao, từ trung tuần tháng 6, Mỹ đã cho tăng cường hệ thống phòng thủ tên lửa quanh Hawaii sau khi có tin từ Nhật Bản cho rằng Triều Tiên có thể phóng tên lửa tầm xa đến quần đảo này vào đầu tháng 7.
“Cánh cửa đối thoại vẫn mở”
Thủ tướng Nhật Bản Taro Aso lên án các vụ thử của Triều Tiên là “hành động gây hấn”. Ngoại trưởng Hàn Quốc Yu Myung-hwan nói đây “không phải là tín hiệu tốt vì Triều Tiên đang chứng tỏ khả năng quốc phòng của họ”. Trong khi đó, chỉ huy Bộ Tư lệnh phương Bắc của Mỹ, Tướng Victor Renuart, nói với tờ Washington Times rằng ông không nghĩ các tên lửa của Triều Tiên đặt ra bất kỳ mối đe doạ nào với nước Mỹ.
Tổng thống Mỹ Barack Obama cho hay Mỹ đang nỗ lực “giữ cánh cửa mở” để Triều Tiên trở lại bàn đàm phán, ngay cả khi Washington theo đuổi các biện pháp trừng phạt nước này.
Trả lời phỏng vấn báo giới ngày hôm qua, ông Obama nói có thể có thêm các biện pháp trừng phạt với Triều Tiên và rằng chấm dứt các chương trình hạt nhân là cách duy nhất giúp Bình Nhưỡng cải thiện kinh tế và hoà nhập với cộng đồng thế giới. Ông Obama nhấn mạnh Mỹ muốn Triều Tiên “biết con đường nào vẫn có thể tiến lên được”.
Cùng ngày hôm qua, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexei Borodavkin tuyên bố Nga tiếp tục duy trì tiếp xúc với Triều Tiên trong nỗ lực đưa Bình Nhưỡng trở lại bàn đàm phán 6 bên. “Các kênh liên lạc vẫn chưa bị cắt đứt và sẽ rất kỳ lạ nếu điều này xảy ra”, ông Alexei Borodavkin nói. Nga là một trong 6 nước tham gia đàm phán 6 bên về vấn đề của Triều Tiên.
Nguyễn Viết
Theo AP, AFP