Thứ Tư, 24/06/2009 - 12:28

Tổng thống Pháp tiến hành cuộc cải tổ nội các lớn
(Dân trí) - Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy vừa tiến hành cuộc cải tổ lớn với nội các cánh hữu của ông, trong đó bổ nhiệm các bộ trưởng nội vụ và tư pháp mới và đưa vào đội ngũ cháu trai của cố Tổng thống theo đường lối xã hội chủ nghĩa Francois Mitterrand.
Theo thông báo của Văn phòng Tổng thống Pháp, đợt cải tổ này bao gồm sự ra đi của 8 bộ trưởng trong chính phủ, trong đó có hai nhân vật nữ tiếng tăm là “bộ trưởng ngôi sao” Rachida Dati và Bộ trưởng Văn hóa Christine Albane. 

 

Cựu Bộ trưởng Lao động và Xã hội Brice Hortefeux, cố vấn lâu năm của ông Sarkozy, được bầu vào vị trí cao nhất trong bộ nội vụ chiến lược - thay Michele Alliot-Marie, người sẽ giữ chức Bộ trưởng Tư pháp thay bà Rachida Dati. Đáng chú ý có gương mặt mới Frederic Mitterrand, cháu trai của cố Tổng thống Francois Mitterrand, được bổ nhiệm vào vị trí Bộ trưởng Văn hoá.

 

Bộ trưởng Ngoại giao Bernard Kouchner, người theo chủ nghĩa nhân đạo nổi tiếng, vẫn giữ nguyên vị trí cùng với Christine Lagarde - Bộ trưởng Kinh tế-Tài chính,  Herve Morin ở Bộ Quốc phòng và Jean-Louis Borloo ở Bộ Môi trường. 

 

Thay đổi này đã được dự báo trước, sau khi Bộ trưởng Tư pháp Rachida Dati và Bộ trưởng Nông nghiệp Michel Barnier được bầu vào Nghị viện châu Âu trong cuộc bầu cử hồi đầu tháng này. Dư luận cho rằng đợt cải tổ lần này là sự thay đội lớn hơn dự kiến và đưa thêm những nhân vật trung thành với ông Sarkozy lên nắm những chức vụ cao nhất trong chính phủ.  

 

Đây là lần cải tổ nội các thứ hai kể từ khi ông Sarkozy lên cầm quyền và phe bảo thủ chiếm đa số trong Quốc hội sau cuộc bầu cử vào giữa năm 2007. Đợt cải tổ diễn ra một ngày sau khi lần đầu tiên trong lịch sử nền đệ ngũ Cộng hòa Pháp, hay nói đúng hơn là lần đầu tiên kể từ năm 1875, một nguyên thủ quốc gia Pháp đọc diễn văn trước Quốc hội lưỡng viện, được triệu tập tại lâu đài Versailles. 

 

Trong bài diễn văn, Tổng thống Pháp cam kết là ông sẽ tiến hành các cuộc cải tổ “dũng cảm” để cắt giảm thâm thủng ngân sách Nhà nước mà theo dự báo sẽ lên tới 7 và 7,5% trong hai năm 2009 và 2010, cao hơn rất nhiều so với mức quy định 3% của Liên minh châu Âu. Ông Sarkozy hứa sẽ cắt giảm số nghị sĩ địa phương, tinh giản biên chế trong các cơ quan công vụ và tiếp tục cải tổ hệ thống hưu bổng. Nói chung, qua bài diễn văn này, ông Sarkozy muốn vạch ra một “mô hình tăng trưởng mới” cho nước Pháp trong thời kỳ hậu khủng hoảng. 

 

Nếu như phe đa số cánh hữu tỏ vẻ hài lòng về bài diễn văn của Tổng thống Sarkozy, thì ngược lại, phe đối lập cánh tả, đặc biệt là đảng Xã hội, đồng thanh chê trách là bài diễn văn này chẳng có gì là mới mẻ, không đáp ứng sự chờ đợi của người dân Pháp. Tuyệt đại đa số các nhật báo Pháp cũng tỏ vẻ thất vọng về sự kiện “lịch sử” này. 

 

Nhật Mai

Theo AFP, AP