Thứ Hai, 22/06/2009 - 16:22

Triều Tiên dọa sẽ đáp trả Mỹ nếu bị tấn công
(Dân trí) - Triều Tiên hôm nay đã nhắc cho Mỹ nhớ nước này có vũ khí hạt nhân và cảnh báo sẽ đáp trả nếu bị tấn công. Tuyên bố được đưa ra sau khi tàu khu trục Mỹ tiếp tục theo dõi sát tàu Triều Tiên bị tình nghi mang vũ khí trái phép.
Tàu Kang Nam, trước kia thường liên quan đến hoạt động vận chuyển vũ khí, là tàu đầu tiên bị giám sát theo nghị quyết trừng phạt mới của LHQ được thông qua vào ngày 12/6 vừa qua.

 

Đây trở thành một vụ “thử lửa” đối với việc áp dụng lệnh trừng phạt Triều Tiên, điều mà Bình Nhưỡng xem như là một hành động chiến tranh.

 

Tổng thống Obama trước đó cho biết Mỹ đã sẵn sàng đối phó với “bất kỳ tình huống bất ngờ nào”, trong bối cảnh xuất hiện thông tin Triều Tiên có vẻ như đang chuẩn bị thử tên lửa tầm xa vào khoảng ngày 4/7, Ngày quốc khánh Mỹ. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Gates cũng đã yêu cầu tăng cường bảo vệ thêm cho Hawaii để phòng bất trắc.

 

Lệnh trừng phạt của LHQ, được đưa ra sau khi Triều Tiên thử hạt nhân lần thứ hai vào ngày 25/5, tăng cường thêm các lệnh cấm vận vũ khí trước đó và cho phép lục soát tàu nhằm ngăn chặn tham vọng hạt nhân cũng như tên lửa của Triều Tiên.

 

Tàu Kang Nam có vẻ như hướng về phía Myanmar qua Singapore, hãng YTN của Hàn Quốc cho biết hôm qua, sau khi dẫn một nguồn tình báo giấu tên.

 

Vào hôm nay, tờ báo chính Rodong Sinmun của Triều Tiên cho biết thật vô lý khi coi Triều Tiên là mối đe dọa đối với Mỹ. Tờ báo cũng cảnh báo nước này đang chuẩn bị đáp trả nếu bị tấn công.

 

“Khi đất nước chúng ta đã trở thành một cường quốc hạt nhân đáng tự hào, Mỹ nên nhận thức rõ là họ đang đối đầu với ai”, bài bình luận cho hay. “Sẽ là một sai lầm nghiêm trọng nếu Mỹ nghĩ họ vẫn bình an vô sự nếu họ châm ngòi cho một cuộc chiến trên bán đảo Triều Tiên”.

 

Tờ Rodong Sinmun cũng lên án cam kết gần đây của Obama rằng sẽ bảo vệ Hàn Quốc, thậm chí là hứa giữ Seoul được đứng “dưới chiếc ô hạt nhân Mỹ”.

 

Trong khi đó tờ Chosun Ilbo của Hàn Quốc dẫn nguồn ngoại giao cấp cao hôm nay cho biết Washington đang xem xét phái cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger tới Trung Quốc để thuyết phục Bắc Kinh thực hiện các lệnh trừng phạt của LHQ đối với Triều Tiên. Nhưng Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết không thể xác nhận thông tin.

 

Trung Quốc là nguồn hỗ trợ lương thực, nhiên liệu và ngoại giao lớn nhất của Triều Tiên. Và các chuyên gia đánh giá thành công của các lệnh trừng phạt mới phụ thuộc chủ yếu vào việc Bắc Kinh áp dụng chúng nghiêm khắc đến đâu.

 

Tàu Kang Nam rời một hải cảng Triều Tiên vào hôm thứ tư tuần trước và bị tàu khu trục USS John S. McCain của Mỹ theo dõi. Một quan chức quân sự cấp cao giấu tên cho hay, đến nay USS John S. McCain chưa nhận được lệnh chặn tàu Triều Tiên.

 

Còn Bộ Quốc phòng Nhật hôm nay nói họ không có thông tin gì về vị trí của hai tàu trên.

 

Phan Anh

Theo AP