Thứ Sáu, 19/06/2009 - 07:12

Phát hiện vết tích bờ biển trên sao Hỏa
(Dân trí) - Các nhà khoa học đã phát hiện một hẻm sâu và dài cùng với phần còn lại của các bờ biển trên sao Hoả. Đây có thể là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy sự tồn tại của một hồ nước trên bề mặt hành tinh Đỏ.
 
Hình ảnh thu được từ camera cho thấy nước đã tạo thành một hẻm núi trên sao Hoả.

Một đội ngũ các nhà khoa học tại đại học Colorado ở Boulder, Colorado (Mỹ) đã công bố các hình ảnh thu được từ camera có tên gọi “Thí nghiệm hình ảnh khoa học độ phân giải cao” bên ngoài vệ tinh thăm dò sao Hỏa, cho thấy nước đã tạo thành một hẻm dài 50km.

Theo báo cáo của các nhà khoa học được đăng trên tạp chí Nghiên cứu điạ vật lý thì hẻm này có thể rộng tới 200km2 và có độ sâu 457m.

Các chuyên gia cũng tìm thấy các đường bờ của các con sông lớn và biển, tuy nhiên một số đường bờ này có thể tạo nên do sự sụt lở của đất đai khô hạn.
 
Ông Gaetano Di Achille, người đứng đầu nhóm nghiên cứu phát biểu: “Đây là bằng chứng rõ ràng về đường bờ biển trên bề mặt sao Hỏa. Việc xác định đường bờ biển cùng với các bằng chứng về địa chất cho phép chúng tôi tính toán kích thước và thể tích của hồ nước này. Có vẻ như nó đã hình thành cách đây khoảng 3-4 tỷ năm.”

Nước là nhân tố quyết định sự sống và các nhà khoa học đang nỗ lực tìm kiếm bằng chứng về sự sống dù trong quá khứ hay ở hiện tại trên sao Hỏa. Sự hiện diện của nước trên hành tinh này rất có ý nghĩa đối với các khám phá của con người trong tương lai.

Ông Di Achille cho biết thêm: “Trên trái đất, các lưu vực sông và hồ nước là nơi lưu giữ và bảo tồn các vết tích của sự sống cổ xưa. Nếu sự sống đã từng tồn tại trên sao Hỏa thì các lưu vực sông có thể sẽ là chìa khóa để giải mã môi trường sống xưa kia của hành tinh này.”

Phó giáo sư Brian Hynek cho biết thêm: "Nghiên cứu này không những khẳng định đã từng có hệ thống hồ nước tồn tại trong thời gian dài trên sao Hỏa, mà còn cho thấy rằng hồ nước này đã được hình thành sau thời kỳ nóng ẩm - thời kỳ được cho là đã biến mất".

Các nhà khoa học còn cho hay hồ nước này có thể đã bốc hơi hoặc đóng băng toàn bộ sau khi khí hậu đột ngột thay đổi. Nước hồ có thể đã chuyển thành hơi nước. Không ai biết điều gì đã biến sao Hỏa từ một hành tinh nóng ẩm thành một sa mạc và không có không khí như ngày nay.
 
Huyền Anh
Theo Reuters