Thứ Năm, 11/06/2009 - 10:30

Thủ tướng Putin: Nga sẵn sàng từ bỏ vũ khí hạt nhân
(Dân trí) - Thủ tướng Nga Vladimir Putin hôm qua tuyên bố Nga sẵn sàng từ bỏ vũ khí hạt nhân nếu Mỹ và các nước khác hành động tương tự.
 
 
Thủ tướng Nga Vladimir Putin.

Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier, người hiện đang có chuyến thăm Nga, ông Putin nói: “Tại sao chúng ta lại cần vũ khí hạt nhân? Nếu các quốc gia khác sẵn sàng vì một thế giới không vũ khí hạt nhân, chúng tôi cũng sẵn sàng”.

Những bình luận trên được đưa ra trong bối cảnh các quan chức Nga và Mỹ đang đàm phán về một hiệp ước cắt giảm vũ khí hạt nhân chiến lược của hai bên nhằm thay thế Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược (Start I) sẽ hết hiệu lực vào tháng 12.

Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ thảo luận vấn đề này tại Mátxcơva với người đồng cấp Nga Dmitry Medvedev trong chuyến thăm Nga vào tháng 7 tới.

Trong khi đó, hãng tin Interfax ngày 10/6 dẫn lời Tướng Nikolai Solovtsov, Tư lệnh các Lực lượng hạt nhân chiến lược của Nga, nói rằng Nga cần 1.500 đầu đạn hạt nhân để đảm bảo an ninh của nước này. Tuy nhiên, ông Solovtsov nói thêm quyết định cuối cùng phụ thuộc vào các nhà lãnh đạo.
 
Theo Bộ ngoại giao Mỹ, Nga hiện có 3.909 đầu đạn hạt nhân và Mỹ có 5.576 đầu đạn hạt nhân. Cả hai nước đã thống nhất mỗi bên cắt giảm khoảng từ 1.700 đến 2.200 đầu đạn hạt nhân vào cuối năm 2012.

“Câu lạc bộ hạt nhân” chính thức của thế giới bao gồm các thành viên Nga, Mỹ, Trung Quốc, Anh và Pháp. Pakistan và Ấn Độ cũng sở hữu vũ khí hạt nhân và Triều Tiên đã tiến hành vụ thử hạt nhân thứ 2 hôm 25/5. Israel cũng được cho là có vũ khí hạt nhân.

An Bình
Theo BBC, Ria Novosti