Thứ Bẩy, 06/06/2009 - 8:22 AM
Guinea Bissau

Quân đội giết các chính trị gia cấp cao

(Dân trí) - Một ứng cử viên tổng thống kiêm bộ trưởng và một cựu Bộ trưởng Quốc phòng của Guinea Bissau đã bị quân đội giết chết với lý do họ định tiến hành một cuộc đảo chính.
 >>  Bộ trưởng kiêm ứng viên tổng thống bị bắn chết


Thi thể của ông Dabo được đưa ra xe.
Baciro Dabo, một bộ trưởng kiêm ứng viên tổng thống trong cuộc bầu cử dự kiến sẽ diễn ra vào tháng này, đã bị giết chết tại nhà riêng.

 

Giới chức trong nước cho biết ông đã kháng cự cuộc bắt giữ mình nhưng các đồng minh của ông khẳng định, ông bị bắn chết khi đang ngủ bên cạnh vợ.

 

Còn cựu Bộ trưởng Quốc phòng Helder Proenca và hai người vệ sỹ của ông cũng bị giết hại tại quốc gia bất ổn Tây Phi này.

 

Ngoài ra, người ta còn lo ngại cho tính mạng của cựu Thủ tướng Faustino Fudut Imbali. Theo những thông tin mới nhất, ông Imbali đang bị giam giữ vì bị tình nghi liên quan đến một âm mưu đảo chính. Vợ ông cho biết ông đã bị quân đội bắt đi.

 

Một tuyên bố của chính phủ xác nhận cái chết của ứng viên tổng thống Dabo và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Proenca, nhưng không đề cập đến số phận của cựu Thủ tướng Imbali.

 

Trước đó, các cơ quan tình báo quốc gia cho biết nhiều chính trị gia, toàn bộ thành viên đảng cầm quyền PAIGC, đã bị bắt giữ. “Đây là hành động chặn đứng một âm mưu đảo chính đang thai nghén”, họ cho biết. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Proenca bị cáo buộc là chủ mưu của vụ đảo chính.

 

Ông Dabo tranh cử với tư cách là ứng viên độc lập.
 

“Trong số các “tác giả” của âm mưu đảo chính này, một số đã lặng lẽ đầu hàng, trong khi một số chống cự - lý do vì sao họ bị giết”.

 

“Chúng tôi có bằng chứng xác thực cho thấy âm mưu đảo chính này nhằm mục đích giết chết người đứng đầu các lực lượng vũ trang, lật đổ lãnh đạo lâm thời và giải tán quốc hội”.

 

Trưởng ban chính sách đối ngoại EU Javier Solana đã lên án các vụ giết hại tại quốc gia từng là thuộc địa của Bồ Đào Nha và kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra toàn diện.

 

Guinea Bissau dự định sẽ tiến hành cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 28/6 này, sau khi Tổng thống Joao Bernardo Vieira bị các binh sỹ giết hại vào hồi tháng 3 vừa qua.

 

Guinea Bissau là quốc gia nhỏ bé thuộc Tây Phi.
 

Ông Dabo là đồng minh thân cận của cố Tổng thống Vieira. Người ta cho rằng, các thành viên trong quân đội lo sợ nếu ông Dabo thắng cử, ông có thể sẽ xét xử những người chịu trách nhiệm cho cái chết của Tổng thống Vieira. Cho đến nay, không ai bị xét xử vì vụ giết tổng thống.

 

Ông Dabo cũng là một thành viên cấp cao trong đảng cầm quyền PAIGC nhưng lại đứng ra tranh cử với tư cách là ứng viên độc lập. Trong cuộc bầu cử sắp tới có 13 ứng cử viên tham gia tranh cử.

 

Guinea Bissau là một điểm trung chuyển cocaine chính sang châu Âu. Đất nước này bị tàn phá bởi hàng loạt cuộc đảo chính kể từ khi giành được độc lập vào năm 1975.

 

Phan Anh

Theo BBC