Thứ Sáu, 22/05/2009 - 09:21
Nhật, San Marino đứng đầu các nước có tuổi thọ cao nhất thế giới
(Dân trí) - Các bé gái sinh ra ở Nhật Bản ngày nay có thể sống đến tận năm 2095 và một số còn có cơ hội thấy bình minh của thế kỷ tiếp theo nhờ có tuổi thọ cao nhất thế giới.

Phụ nữ Nhật có tuổi thọ cao nhất thế giới.
Theo số liệu thống kê mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tỷ lệ tử vong ở trẻ của Nhật Bản cũng thuộc hàng thấp nhất thế giới. Cứ 1.000 em bé (cả nam lẫn nữ) được sinh ra ở Nhật thì có 996 em “qua” được ngưỡng 5 tuổi. Đây là một chỉ số quan trọng đối với y tế, sức khỏe của một quốc gia.
Đất nước nhỏ bé San Marino, nằm lọt thỏm giữa Italia, có tỉ lệ trẻ tử vong thấp nhất thế giới và tự hào có tuổi thọ trung bình nam giới cao nhất thế giới, 81 tuổi.
Trong khi đó trẻ em ở đất nước Sierra Leone thuộc Tây Phi và Afghanistan lại nằm ở đầu bên kia ở cán cân tuổi thọ. ¼ trẻ em ở những nước này tử vong trước 5 tuổi, và tuổi thọ trung bình rất thấp. Trung bình đàn ông ở Sierra Leone chỉ sống đến năm 39 tuổi, trong khi phụ nữ là 43. Ở Afghanistan cả hai giới đều có tuổi thọ trung bình rất thấp, với đàn ông và phụ nữ lần lượt là 41 và 42 tuổi.
Dữ liệu còn cho thấy một số quốc gia đã có những bước tiến đáng kể trong việc nâng cao tuổi thọ kể từ năm 1990, một phần là do chiến tranh kết thúc, một phần là có những đổi mới về y tế thành công và tỷ lệ tử vong trẻ em thấp cũng đóng vai trò quan trọng.
Khoảng 9 triệu trẻ em dưới năm tuổi tử vong vào năm 2007 trong khi con số này vào năm 1990 là 12,5 triệu.
Trong khoảng thời gian đó, Eritrea ở Đông Phi đã tăng được tuổi thọ trung bình cho đàn ông thêm 33 năm lên tới 61 tuổi, cho phụ nữ thêm 12 năm lên 65 tuổi. Ở phần bên kia của lục địa đen, ở Liberia, tuổi thọ cho đàn ông tăng 29 năm lên 54 tuổi, cho phụ nữ 13 năm lên 58 tuổi. Angola, Bangladesh, Maldives, Niger và Đông Timor cũng tăng tuổi thọ trung bình cho cả phụ nữ và nam giới là 10 năm.
Còn tại Mỹ, tuổi thọ trung bình cho cả hai giới đều tăng, nhưng không nhiều: tăng từ 72 tuổi lên 76 cho đàn ông và 79 lên 81 cho phụ nữ.
Đất nước có chỉ số chi tiêu về y tế trên đầu người cao nhất thế giới này (6.719USD) cũng bị kém so với các nước tiên tiến khác về tỷ lệ tử vong ở trẻ em. Khoảng 8/1.000 trẻ em tử vong trước 5 tuổi, giảm từ 11/1.000 vào năm 1990 nhưng vẫn gấp đôi Nhật Bản.
Còn tại Nga, tuổi thọ trung bình ở đàn ông giảm từ 64 năm xuống còn 60 ở thời kỳ Xô viết. Phụ nữ cũng giảm nhưng không đáng kể, từ 74 tuổi xuống 73.
Những con số trên nằm trong hơn 100 chỉ số sức khỏe WHO theo dõi ở 193 quốc gia thành viên. Những chỉ số khác gồm tỷ lệ tử vong bà mẹ trẻ em, bệnh tật, mức độ tiếp cận với các cơ sở y tế, chi phí y tế trên đầu người.
Phan Anh
Theo AP