Thứ Ba, 03/02/2009 - 7:32 AM

Mỹ có thể không đặt căn cứ rada trên đất Séc

(Dân trí) - Một quan chức cấp cao của CH Séc cho rằng Chính quyền mới của Tổng thống Mỹ Barack Obama có khả năng sẽ không đặt căn cứ rađa trên lãnh thổ nước Trung Âu này.

Người Séc biểu tình phản đối Mỹ xây rada trên lãnh thổ nước mình.

Trong một tuyên bố trên đài truyền hình nước này hôm 1/2, người đứng đầy Uỷ ban Đối ngoại thuộc Thượng viện Séc, ông Jiri Dienstbier nói ông tin rằng trong tương lai, Mỹ sẽ không xây dựng các bộ phận của tấm chắn tên lửa trên đất Séc theo như kế hoạch - không xây dựng hệ thống rada gần thủ đô Prague cũng như các tên lửa phòng vệ ở Ba Lan.  
 
“Cuộc khủng hoảng tài chính thế giới có thể là lý do chính đáng hoãn lại kế hoạch này”, ông Dienstbier nói. 

Theo nhà lập pháp này, kế hoạch của Mỹ xây dựng tấm chắn phòng thủ ở Séc sẽ được tiến hành chỉ nếu rada của Mỹ trở thành một phần trong thoả thuận hợp tác mới giữa Mỹ-Nga. “Hoặc là sẽ có một hệ thóng phòng thủ tên lửa chung của NATO, Nga và Mỹ, hoặc sẽ không có hệ thống rada nào”.  

Phát biểu trên chương trình này, Ngoại trưởng Séc Karel Schwarzenberg tuyên bố các thoả thuận giữa Séc và Mỹ về kế hoạch xây dựng hệ thống rada sẽ không thay đổi ngay cả nếu có thêm Nga tham gia vào hệ thống phóng vệ này.  
 
Cựu cố vấn an ninh của Tổng thống Mỹ, ông Zbigniew Brzezinski – khách mời trong chương trình, cho rằng việc xây dựng hệ thống rada với Séc không phải là vấn đề khẩn cấp với Mỹ, vì hiện mặt hữu ích của một số yếu tố trong hệ thống này vẫn chưa được chứng minh. 

Mỹ và Séc đã ký các thoả thuận về kế hoạch xây dựng hệ thống rada trên đất Séc từ năm ngoái, nhưng những thoả thuận này vẫn chưa được Quốc hội Séc không qua.  

Phe đối lập cánh hữu và một số nghị sĩ trong liên minh phản đối kế hoạch này. Các cuộc điều tra dư luận cho thấy khoảng 2/3 người dân Séc cũng có thái độ tương tự. 

Trà Giang
Theo Xinhua