Chủ Nhật, 25/01/2009 - 07:36
Mỹ
Nữ chính trị gia ít tên tuổi thay thế Hillary tại Thượng viện
(Dân trí) - Thống đốc bang New York vừa ra thông báo bổ nhiệm nữ nghị sĩ Kirsten Gillibrand không mấy tên tuổi vào vị trí còn bỏ trống của tân Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton tại Thượng viện.
Bà Kirsten Gillibrand và thống đốc New York tại cuộc họp báo.
“Tôi tin rằng mình đã tìm được ứng cử viên tốt nhất cho vị trí thượng nghị sĩ kế cận của bang New York”, Thống đốc bang New York, ông David Paterson nói trong cuộc họp báo ở Albany, viện dẫn các yếu tố về đạo đức nghề nghiệp và trình độ của ứng cử viên này.
Như vậy là bà Gillibrand, năm nay 42 tuổi, một chính trị gia không mấy tên tuổi trên chính trường Mỹ, sẽ trở thành thành viên trẻ tuổi nhất trong Thượng viện của nước này và là một trong 17 nữ Thượng nghị sĩ tại chức. “Trong hơn hai năm tới, các bạn sẽ biết tôi. Nhưng điều quan trọng hơn, là tôi sẽ biết các bạn”, bà nói sau tuyên bố bổ nhiệm của Thống đốc Paterson.
Nữ thượng nghị sĩ mới sẽ phục vụ hai năm trước khi có cuộc bầu cử đặc biệt năm 2010 - được tiến hành để chọn ra người thực hiện nốt hai năm cuối cùng trong nhiệm kỳ của bà Hillary.
Tổng thống Barack Obama đã hoan nghênh quyết định bổ nhiệm trên, cho rằng Thống đốc Paterson đã có “một lựa chọn tuyệt vời”.
“Trong sự nghiệp của mình, Kirsten đã góp tiếng nói rất quan trọng cho sự minh bạch và quá trình cải cách trong chính phủ”, Obama nói trong một tuyên bố. “Vào thời điểm đất nước đang đứng trước những thách thức rất to lớn, tôi biết Kirsten có sự chính trực, nghị lực và sẵn sàng phục vụ cộng đồng để giúp chúng ta đạt được những mục đích lớn nhất”. Thủ lĩnh phe đa số tại Thượng viện, ông Harry Reid cho rằng Gillibrand sẽ trở thành “một thượng nghị sĩ tuyệt vời” của người dân New York. “Gillibrand là một ngôi sao đang lên trong đảng Dân chủ và tôi tin rằng bà sẽ nhanh chóng trở thành một ngôi sao tại thượng viện”, ông này khẳng định.
Thống đốc New York đưa ra thông báo bổ nhiệm Gillibrand không lâu sau khi bà Caroline Kennedy, con gái của cố Tổng thống John F. Kennedy và là một trong những ứng cử viên hàng đầu của chiếc ghế còn trống của bà Hillary, đã bất ngờ bỏ cuộc.
Gillibrand là một luật sư trước khi trở thành nghị sĩ. Bà bị chỉ trích vì bảo vệ quyền sở hữu súng, nhưng vẫn được cử tri ủng hộ và giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử quốc hội năm 2006 và 2008.
Nhật Mai