Thứ Hai, 19/01/2009 - 2:26 PM

Tổng thống Hàn Quốc thay thế một loạt bộ trưởng

(Dân trí) - Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-pak ngày 19/1 tuyên bố thay bốn bộ trưởng trong nội các, trong đó bộ trưởng tài chính, để đối phó với những chỉ trích về phương cách chính phủ hiện nay chèo lái con thuyền kinh tế đang ngày càng trượt sâu hơn vào vũng lầy suy thoái.

Trong một thông báo, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết cựu quan chức điều hành tài chính hàng đầu của nước này và từng có kinh nghiệm làm việc tại Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), ông Yoon Jeung-hyun, 62 tuổi, sẽ thay vị trí Bộ trưởng Chiến lược và Tài chính của ông Kang Man-soo. Người phát ngôn Văn phòng Tổng thống ca ngợi ông Yoon “là người dày dạn kinh nghiệm” trong lĩnh vực này.

Thứ trưởng Tài chính Chin Dong-soo sẽ thay Jun Kwang-woo giữ chức Chủ tịch Ủy ban Tài chính. Là Chủ tịch và giám đốc điều hành Ngân hàng Xuất - Nhập khẩu Hàn Quốc, ông Chin cũng từng là thứ trưởng tài chính trong chính phủ trước.

Các thị trường chứng khoán của Seoul đã phản ứng chút ít với động thái nhằm khôi phục kinh tế và đẩy mạnh cải cách của chính phủ.

Trong đợt cải tổ này, Tổng thống Lee Myung-pak cũng chỉ định giáo sư Đại học Hàn Quốc Hyun In-taek thay ông Kim Ha-Joong phụ trách Bộ Thống nhất để giải quyết các vấn đề liên quan đến quan hệ với CHDCND Triều Tiên.

Từ hôm qua, 18/1, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết Chính phủ đã thay thế Giám đốc Cơ quan Tình báo quốc gia, Giám đốc Cơ quan cảnh sát quốc gia và Đại sứ Hàn Quốc tại Mỹ. Người nắm giữ chức vụ Giám đốc Cơ quan Tình báo quốc gia là Bộ trưởng Hành chính và An ninh đương nhiệm Won sei-hoon, và tân Giám đốc Cơ quan cảnh sát quốc gia là Giám đốc Sở Cảnh sát Seoul Kim Seok-gi. Đại sứ Hàn Quốc tại Mỹ được thay thế bằng cựu Thủ tướng Han Duk-soo.

Cục trưởng Cục Thuế quốc gia sẽ rời nhiệm sở vào ngày 19/1 và chức vụ này sẽ do Cục phó tạm thời đảm nhiệm cho đến khi chính phủ bổ nhiệm Cục trưởng mới.

Có tin 15 quan chức cấp thứ trưởng cũng bị thay thế trong lần cải tổ này.

Dư luận trong nước cho rằng ông Lee Myung-pak có khả năng còn tiến hành đợt cải tổ nội các lớn hơn vào ngày 25/2 tới – là thời điểm đánh dấu một năm ông lên làm tổng thống.

Hồi đầu tháng, Tổng thống Lee từng tuyên bố chính phủ ông sẽ khẩn cấp hành độngđể ứng phó với khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Ông hứa hẹn sẽ áp dụng một cách thức làm việc cụ thể và sâu sắc để giải quyết các vấn đề kinh tế trong năm nay.

Nền kinh tế phụ thuộc vào xuất khẩu của Hàn Quốc đã bị tác động nghiêm trọng do nhu cầu tiêu dùng trên toàn cầu sụt giảm. So với cùng kỳ năm ngoái, sản lượng công nghiệp Hàn Quốc trong tháng 11/08 giảm 14,1%; xuất khẩu Hàn Quốc cũng sụt giảm 17,4% trong tháng 12/08. Tháng 12/08, Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BoK) dự đoán nền kinh tế lớn thứ tư châu Á này có thể chỉ tăng trưởng 2% năm 2009, so với mức tăng 3,7% ước đạt năm 2008. Một số chuyên gia kinh tế cho rằng kinh tế Hàn Quốc có thể sụt giảm lần đầu tiên kể từ cuộc khủng hoảng tài chính châu Á hồi năm 1997/98.

Nguyễn Viết
Theo AP, Reuters